Chất vấn và những câu hỏi từ lòng dân

(PL)- Hôm nay Quốc hội bắt đầu bước vào phiên chất vấn kéo dài ba ngày. Bốn bộ trưởng NN&PTNT, VH-TT&DL, Y tế, KH&ĐT và lãnh đạo Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Điểm mới của phiên chất vấn lần này là thời lượng chất vấn đã được tăng lên (ba ngày so với trước đây 2,5 ngày) nhưng điều người dân kỳ vọng hơn là cùng với việc tăng thời lượng chất vấn thì chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được nâng lên hơn nữa. Nhất là trong bối cảnh hàng loạt “điểm nóng” kinh tế-xã hội đang đặt rất nhiều câu hỏi bức bách về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, trên nữa là Chính phủ.
Trách nhiệm sẽ ra sao khi nhiều nơi rừng phòng hộ bị phá vô tội vạ chỉ để thực hiện một dự án xa xỉ khi pháp luật không cho phép? Chuyện lá phổi Sơn Trà bị “chọc thủng” để làm các dự án kinh tế. Trách nhiệm sẽ ra sao khi những biệt phủ, biệt thự của quan chức hành pháp cứ phát sinh bất chấp pháp luật và minh bạch tài sản? Và câu chuyện “cả họ làm quan” vẫn là điều âm ỉ nhức nhối trong dư luận suốt thời gian qua.

Chưa hết, khi sinh mạng người dân vẫn bị đặt trong mê trận thực phẩm bẩn, trong khi nhiều kỳ Quốc hội đã nêu ra vấn đề này. Dẫu không có những phát ngôn “đường từ dạ dày ra nghĩa địa là con đường ngắn nhất” thì sức nóng của nó vẫn không nguội đi. Bản kiến nghị của cử tri đã đặc biệt quan tâm đến điều đó. Rõ ràng khó có thể nói rằng quản lý nhà nước vô can.

Hay như vụ việc tàu vỏ sắt của ngư dân mới đóng xong, đi có mấy mùa biển đã phải nằm bờ đặt ra hàng loạt bài toán rất lớn về công tác quản lý nhà nước. Bởi ngư dân, vốn là cột mốc sống trên biển, đảo chủ quyền đang gánh chịu thiệt thòi bởi những mưu toan, tắc trách. Một ngày những con tàu mang sứ mạng cao cả ra khơi là một ngày chủ quyền quốc gia được khẳng định thêm mãi.

Tất cả vấn đề đó phải được đặt ra một cách ngay thẳng với tinh thần vì lợi ích của người dân, của đất nước được đặt lên cao nhất từ những đại biểu mà nhân dân đã tin cẩn bầu nên.

Hy vọng rằng với phiên chất vấn kéo dài ba ngày cũng có nghĩa là trách nhiệm của các tư lệnh ngành sẽ được làm rõ hơn. Bởi chất vấn phải thực sự trở thành một kênh giám sát hiệu quả của quốc dân và là thước đo tín nhiệm của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.