Thường vụ Quốc hội: Sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu thành huyện Long Đất

(PLO)- Theo Nghị quyết vừa được thông qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Long Điền và Đất Đỏ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập thành huyện Long Đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, TP.

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, theo phương án trình và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong giai đoạn 2023-2025, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ sáp nhập thành huyện Long Đất.

Xã Tam Phước, xã An Nhứt và xã An Ngãi của huyện Long Điền sáp nhập thành xã Tam An, huyện Long Đất; thị trấn Phước Hải và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ sáp nhập thành thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất; xã Phước Hội và xã Lộc An, huyện Đất Đỏ sáp nhập thành xã Phước Hội, huyện Long Đất.

Phường Phước Trung và phường Phước Hiệp (TP Bà Rịa) sáp nhập thành phường Phước Trung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chủ trương thành lập huyện Long Đất
Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ hiện nay được sử dụng làm trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Long Đất. Ảnh: KN

Để sẵn sàng thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay khi được thông qua, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lập Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Ban chỉ đạo cũng đã lập các tổ công tác để chuẩn bị, tham mưu các nội dung về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhân sự khi thực hiện sáp nhập; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công…

Dự kiến, tổng số cơ sở nhà, đất tại hai huyện Long Điền và Đất Đỏ cùng chín xã là 199 cơ sở nhà, đất (cấp huyện là 116 cơ sở nhà, đất). Trong đó, dự kiến số cơ sở nhà, đất thuộc danh mục phải sắp xếp lại, xử lý là 76; số không thuộc danh mục phải sắp xếp là 123 (các cơ sở nhà, đất là cơ sở hoạt động sự nghiệp của các trường học, các đơn vị sự nghiệp công lập).

Theo phương án của tỉnh, trụ sở trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ hiện nay được bố trí, sử dụng làm trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Long Đất. Trung tâm Hành chính huyện Long Điền hiện nay dự kiến được điều chuyển cho Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sử dụng…

Huyen-Long-Dat-h2.jpg
Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã họp bàn các nội dung sẵn sàng triển khai Nghị quyết sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Ảnh: TH

Ngày 23-10, Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã tổ chức họp. Trong cuộc họp, các đại biểu tham dự đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực được phân công triển khai khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất việc sớm xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, sớm hoàn thành đề án nhân sự cấp huyện và cấp xã; bố trí nơi làm việc, ổn định hoạt động của các đơn vị, cơ quan; giải quyết các vấn đề, vụ việc của đơn vị cũ trước khi sáp nhập...

Theo Ban chỉ đạo, các nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ để các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp đi vào hoạt động chính thức, phục vụ người dân, doanh nghiệp từ 1-1-2025...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.