Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ trong giai đoạn 2023-2025

(PLO)- HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nghị quyết quy hoạch tỉnh, trong đó có phương án dự kiến sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ thành 1 đơn vị trong giai đoạn 2023-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-10, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã quyết nghị thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/5/2023 của HĐND thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bà Rịa- Vũng Tàu bổ sung phương án cụ thể về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giai đoạn 2023-2025, đối với cấp huyện sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điềnhuyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị.

Huyen Long Dien.jpg
Một góc huyện Long Điền. Ảnh: TK

Đối với cấp xã, sắp xếp 9 ĐVHC cấp xã thành 4 đơn vị gồm: Thuộc TP. Bà Rịa: sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung; Thuộc huyện Đất Đỏ sáp nhập xã Lộc An và xã Phước Hội; sáp nhập xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải; thuộc huyện Long Điền sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.

Đến năm 2030 hoàn thành sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định.

DJI_0497.JPG
Đèo Nước Ngọt nối huyện Long Điền và Đất Đỏ. Ảnh: TK

Cụ thể, đối với cấp huyện: điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của 2 ĐVHC là TP.Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Trong đó, TP.Bà Rịa điều chỉnh tăng diện tích tự nhiên và dân số, tiếp nhận một phần diện tích và dân số của thị xã Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Đối với cấp xã dự kiến sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính của 6 ĐVHC.

Phương án sắp xếp cụ thể, phạm vi ranh giới, diện tích, dân số, tên gọi của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã sẽ xác định cụ thể theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch.

Vùng huyện Long Điền - Đất Đỏ có tính chất là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở phần phía Bắc Quốc lộ 55, với KCN Đất Đỏ I.

HDND-Ba-Ria-Vung-Tau.jpg
Ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VQ

Phần phía Nam Quốc lộ 55 đến tiếp giáp với biển phát triển dịch vụ du lịch, phát huy vai trò trục động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ven biển ĐT994; Phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản hài hòa với phát triển du lịch.

Hạt nhân phát triển là thị trấn Long Điền, thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải.”.

Nghị quyết giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 05.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.