Thường trực Thành ủy TP.HCM: Không lãng phí cơ chế, chính sách đang có

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nói, Quốc hội đã bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nếu không tập trung thực hiện hiệu quả và xem đó là điều kiện để bứt phá chính là đang lãng phí các cơ chế, chính sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp của đảng bộ TP.HCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Chống lãng phí: TP.HCM tháo gỡ vướng mắc 712 dự án, tổng mức đầu tư hơn 130.000 tỷ đồng-chong-lang-phi-tphcm 3.JPG
Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp. Ảnh: THANH TUYỀN

Có cơ chế kiểm soát, thiết lập hệ thống theo dõi các dấu hiệu sai phạm

Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng năm 2025 có nhiều biến động do quá trình sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính. Dù vậy, công tác nội chính, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn đảm bảo, ‘giữ nhiệt’, quyết tâm cao hơn, đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ việc đã nhận diện. Qua đó duy trì, củng cố niềm tin trong dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Cùng đó, cơ chế phối hợp liên ngành vận hành hiệu quả, nhịp nhàng hơn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, năm 2026 là năm khởi động cho nhiệm kỳ mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất cũng đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu thực hiện.

Vì vậy, ngành nội chính TP cần nhanh chóng xây dựng văn bản, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, dựa trên các chỉ đạo từ Trung ương để vận dụng vào thực tiễn địa phương. Nâng cao nhận thức, quán triệt yêu cầu cao về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trong toàn hệ thống.

Cũng theo ông, sau sáp nhập TP.HCM có quy mô lớn, tiềm năng lớn, có nhiều bứt phá nhưng đi cùng đó, cần có cơ chế kiểm soát, thiết lập hệ thống theo dõi sát sao, cảnh báo từ xa, phát hiện kịp thời các dấu hiệu sai phạm nhằm tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Không lãng phí cơ chế, chính sách đang có

Bước sang năm 2026, ông Lê Quốc Phong cho rằng ngành nội chính TP.HCM cần tạo chuyển biến, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại.

Đi sâu vào từng lĩnh vực, ông nhắc đến tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội và cho rằng cần tăng cường công tác tham mưu, đảm bảo lãnh đạo kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ hay điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Thường trực Thành ủy TP.HCM: Không lãng phí cơ chế, chính sách đang có-chong-lang-phi-chinh-sach-tphcm.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông cũng nhắc đến quyết tâm thực hiện mục tiêu "Thành phố không ma túy" mà Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã đề ra và yêu cầu cần tập trung mọi giải pháp để thực hiện hiệu quả, tạo nên một cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia. Từ đó đảm bảo an toàn, bình yên cho từng gia đình, từng người dân.

Với lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông cho rằng cần tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương để tháo gỡ khó khăn, nhất là về về đất đai; tiếp tục tập trung tham mưu, giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là vụ việc liên quan các dự án bất động sản.

Cùng với đó, tập trung giải quyết thấu đáo, triệt để từ cơ sở những vấn đề bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Hơn nữa, các cơ quan cũng cần thay đổi phương pháp tiếp dân theo tinh thần không để phát sinh thêm sự việc, sự vụ. Người đứng đầu cần tăng cường đối thoại, lắng nghe, có sự chia sẻ, thuyết phục người dân bằng cơ sở pháp lý vững chắc nhằm giải quyết thấu đáo, triệt để từ cơ sở

Cùng đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc theo dõi, giải quyết các vụ việc, vụ án để có sự thống nhất trong cách tiếp cận các quy định và hướng giải quyết. Tăng cường công tác phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh việc cần tập trung phòng chống lãng phí.

Từ đó, ông yêu cầu giám sát chặt chẽ việc sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực sau sáp nhập. Đồng thời, rà soát, xử lý hiệu quả các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nâng cao chất lượng xét xử; chú trọng công tác hòa giải cơ sở và đối thoại giải quyết tranh chấp.

chong-lang-phi-tphcm-4.JPG
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngành nội chính TP.HCM cũng cần xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, công khai minh bạch thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc và hạn chế nguy cơ tiêu cực.

Nhấn mạnh TP.HCM sẽ trở thành “siêu đô thị”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nói cần tinh thần quyết liệt để thực hiện mọi việc.

Vừa qua, Quốc hội đã bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, tạo sự bứt phá trong tương lai. “Nhưng nếu chúng ta không tập trung thực hiện hiệu quả và xem đó là điều kiện để bứt phá, phát triển nhanh thì chính chúng ta đang lãng phí các cơ chế, chính sách, điều kiện chúng ta đang có”- ông nêu.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết, năm 2025, công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đã tổ chức và trao giải Giải Báo chí TP.HCM về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2024 - 2025 nhằm động viên, khen thưởng đối với các tác phẩm báo chí xuất sắc.

chong-lang-phi-tphcm 2.JPG
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngành nội chính TP đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương trong rà soát, đề xuất cấp ủy địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là liên quan các vụ án lớn.

Song song đó, tham mưu tích cực và đề xuất giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc nhằm “khơi thông” các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.