Ông Nguyễn Hòa Bình: Gỡ khó cho các dự án tồn đọng, đưa hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng sẽ giúp đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 751 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Binh tin tưởng việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng này sẽ đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tin tưởng việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng sẽ đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian tới. Ảnh: VGP

Rà soát, tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng phải quyết liệt hơn

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết hiện cơ quan này đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhấn mạnh chủ trương rà soát, gỡ khó cho các dự án tồn đọng phải được triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa bằng các giải pháp đồng bộ, xử lý vướng mắc thực tiễn. Qua đó sẽ đưa được một nguồn lực lớn vào nền kinh tế, phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới.

Các đại biểu cũng cho rằng nguyên tắc thực hiện là tích cực, khẩn trương, tháo gỡ nhanh nhưng phải đúng quy định, sát tình hình thực tế; giải quyết, xử lý có tình, có lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm.

Đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cho biết Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và có báo cáo tiếp thu giải trình của Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ đã rất quyết liệt trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tập trung gỡ khó cho các dự án. "Với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, chúng ta đã thu được nhiều kết quả" - Phó Thủ tướng nói.

Cụ thể, đã khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính lớn, đưa vào nền kinh tế. Cho đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền và chỉ đạo các địa phương gỡ khó cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675.000 tỉ đồng và hàng trăm ngàn ha đất bị đóng băng.

Kết quả thứ hai được Phó Thủ tướng đề cập là chống được lãng phí, điển hình như hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay, giờ tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Tiếp theo là nhận diện được những bất cập của chính sách và thể chế, nhiều quy định không đúng, đặc biệt là các quy định về đất đai, đấu thầu, không liên thông với nhau. Từ đó, có thể hoàn thiện chính sách.

Kế đó, không hợp pháp hóa cho sai phạm, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định. Niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối rất đúng đắn của Đảng được củng cố; giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm...

Khẳng định tinh thần phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết vướng mắc chủ yếu là do trình tự thủ tục và quy định không hợp lý. Các quy định pháp luật mới được ban hành đã tháo gỡ được những vấn đề bất hợp lý trước đây. Với kết quả thí điểm của Kết luận 77 và Nghị quyết 170, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

nxt8553-1758532118599382465540.jpg
"Các quy định pháp luật mới được ban hành đã tháo gỡ được những vấn đề bất hợp lý trước đây", Phó Thủ tướng Thường trực nói. Ảnh: VGP

"Nghị quyết 170 chỉ cho phép ở năm tỉnh, thành phố. Đây là bước đi thận trọng, cần thiết để chúng ta có kinh nghiệm mở rộng ra quy mô toàn quốc" - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng chủ trương này sẽ được thực hiện thành công, đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian từ nay đến đầu năm tới.

Sẽ ban hành các nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế trong tháng 10

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về tình hình xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 222, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1646 ngày 1-8-2025 thành lập Ban chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và Ban chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động, trong đó phân công các Bộ, ngành xây dựng tám Nghị định.

Sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành chức năng được giao chủ trì báo cáo cụ thể về tiến độ, nội dung, tình hình triển khai thực hiện xây dựng các dự thảo nghị định nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng so với kế hoạch, có một số nội dung còn chậm nên các bộ cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các dự thảo, các bộ cơ bản đã hoàn thành nhưng còn nhiều nội dung phải điều chỉnh, hoàn thiện để xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, có chính sách ưu đãi vượt trội, dễ đoán định, phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo các thuận lợi cho nhà đầu tư…

Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành chủ trì xây dựng các dự thảo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo, gửi Văn phòng Chính phủ để thẩm định, lưu ý xin ý kiến của các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, bảo đảm chất lượng của các dự thảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề xuất Chính phủ tổ chức một phiên họp để các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến, thống nhất nội dung trước khi ký ban hành. Quyết tâm nửa đầu tháng 10 sẽ ký ban hành được các nghị định này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.