Thường trực Ban Bí thư nói về việc luân chuyển lãnh đạo chủ chốt các địa phương

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu ra các trọng tâm trong việc điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, TP thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-5, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đoàn ĐBQH TP với cử tri các phường khu vực lõi trung tâm TP. Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng đã chia sẻ về công tác điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, TP.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác cán bộ, trong đó có điều động, luân chuyển là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng. Việc này nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

thuong-truc-ban-bi-thu.JPG
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Công tác luân chuyển cán bộ phải đảm bảo hài hòa, gắn yêu cầu đào tạo với yêu cầu ổn định để phát triển địa phương. Đảng luôn quán triệt nguyên tắc này.

“Luân chuyển cán bộ không phải để thay đổi cho nhiều mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, thực tiễn phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nơi nào đang triển khai chương trình trọng điểm, dự án chiến lược thì bố trí cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng. Phải đảm bảo tính kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn công việc”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cho hay, đối với các địa phương lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM…, Trung ương rất quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Cán bộ phải có thời gian công tác phù hợp để triển khai định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét.

Về giải pháp tới đây, Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình. Việc đánh giá lấy hiệu quả công tác và uy tín trong nhân dân làm thước đo chủ yếu. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức nhằm hoàn thiện pháp lý về quản lý đội ngũ. Trong đó phân cấp phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để bộ máy vận hành ổn định dù có thay đổi một số vị trí nhân sự chủ chốt.

Theo ông Trần Cẩm Tú, riêng với Đà Nẵng, Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Ông tin tưởng đội ngũ cán bộ TP sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả chung, giữ vững ổn định và phát triển mạnh mẽ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.