Thường trực Ban Bí thư dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ của Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng TP cần tìm ra nguyên nhân và phương hướng, rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến tham dự hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết hội nghị nhằm đánh giá, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kì.

“Đây là hội nghị rất quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá lại hệ thống một cách khách quan, toàn diện, những mặt làm được, chưa được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời, dự báo bối cảnh, thời cơ, thử thách; bàn giải pháp có tính đột phá, linh hoạt, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho phát triển, giải quyết cơ bản những vấn đề tồn động và phát sinh" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Từ đó, Bí thư Thành uỷ TP.HCM gợi mở một số nội dung để các đại biểu quan tâm thảo luận, tìm giải pháp.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM đã đi qua nửa đoạn đường của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI trong bối cảnh có nhiều tác động phức tạp. Đại dịch COVID-19 đã gây ra hậu quả chưa từng có tiền lệ với những khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở bên trong của TP, tạo ra thử thách quá lớn, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được.

"Vậy thì điều gì đã đưa chúng ta vượt qua đại dịch? Qua kiểm điểm hằng năm, sáu tháng và từng vấn đề cụ thể, chúng ta đã nhìn thấy rõ nguồn lực nội sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền thống nhân nghĩa. Quan trọng hơn, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cơ quan Trung ương, sự chi viện từ các địa phương, của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế" - Bí thư TP.HCM chia sẻ và cho rằng cần xem xét còn nguyên nhân nào nữa để đánh giá toàn diện tình hình.

Về kinh tế, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu đánh giá sát sao, toàn diện từ đầu nhiệm kì đến tháng 6-2023. Trong đó, cần quan tâm việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Cùng đó, nghiên cứu chính sách phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ trọng yếu, chuyển đổi số và những thành tựu của cách mạng 4.0 trên địa bàn; tập trung đánh giá các đột phá chiến lược về xây dựng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu cần tập trung đi sâu công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công tác phòng chống dịch COVID-19 và chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Công tác đào tạo, giáo dục và xây dựng văn hóa con người TP, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải gắn với môi trường văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, lao động việc làm, an ninh xã hội, giảm nghèo bền vững, chung tay thích ứng với biến đổi khí hậu...

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh đối ngoại, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung đi sâu vào công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; bảo vệ biên giới, chủ quyền của đất nước bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh thông tin phòng chống diễn biến hòa bình, các tội phạm xuyên quốc gia, sự chống phá của các thế lực thù địch…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: AP

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: AP

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, cần đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Song song đó là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy, đội ngũ công chức nhà nước, cải cách hành chính, công tác dân vận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các tổ chức chính trị xã hội.

Đặc biệt về công tác phòng chống suy thoái, chống tham nhũng tiêu cực, cần nghiên cứu tập trung đi sâu đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, trước hết là trong xây dựng, củng cố tổ chức, kiện toàn các ban chỉ đạo, kiểm tra các chủ trương, chính sách phòng ngừa, ngăn chặn xử lý các tiêu cực.

Bí thư cũng yêu cầu đánh giá thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh những cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trên tinh thần tuân thủ luật pháp.

Ngoài việc đánh giá kết quả đã đạt được, người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM cho rằng cần tìm ra nguyên nhân và phương hướng, rà soát lại các mục tiêu, mục tiêu lớn, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế nhằm bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Quan trọng nhất, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải bàn và kết cho được các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31, Kết luận 14 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm, cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ông yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, thảo luận có trọng tâm, làm việc với tinh thần trách nhiệm để đưa ra giải pháp thiết thực cho TP.HCM trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.