Thuê người bức tử 49 cây rừng để lấy đất

(PLO)- 49 cây rừng có đường kính 15-50 cm với trữ lượng 54 m3 đã bị bức tử bằng thủ đoạn “ken gốc”, tức xắn vỏ để cắt nguồn dinh dưỡng của cây.

Ngày 22-10, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã xác định được thủ phạm phạm dùng cưa, rựa dạt vỏ gốc 49 cây gỗ còn sống nhằm “bức tử” cây rừng tại xã miền núi Đông Giang.

Những cây rừng bị "ken gốc" nhằm bức tử để chiếm đất.

Được biết số cây rừng bị “bức tử” là các loại gỗ sao, sến, bằng lăng, dầu… nằm cạnh tỉnh lộ 714 và cầu treo Đông Giang. Chúng có đường kính 15-50 cm và nhiều cây có tuổi đời cả trăm năm.

Toàn bộ cây rừng đều bị dạt vỏ từ gốc lên hơn 1 m và đây là hình thức “ken gốc” nhằm cho cây rừng tự chết để chiếm đất. Theo thống kê, 49 cây gỗ bị “bức tử” có trữ lượng gỗ lên đến 54 m3.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Đông Giang đã báo cáo UBND huyện và Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc. Quá trình xác minh, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc đã lập biên bản và ông Mang Văn Thai, ngụ Đông Giang, đã thừa nhận chính mình trực tiếp bức tử 49 cây rừng nói trên vì được bà Trác Thị Mỹ thuê.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc, bà Trác Thị Mỹ được cấp quyền sử dụng đất thửa đất nằm phía bên trong, không phải miếng ngoài mặt đường nơi có cây bị bức tử thuộc Nhà nước quản lý.

Năm 2015, UBND huyện cấp cho một người ở địa phương thuê 3 ha làm mô hình nông lâm kết hợp. Đến năm 2017, khi người này tác động làm ranh thì bà Mỹ tranh chấp cho rằng đất của mình.

Qua đo đạc, Phòng TN&MT huyện Hàm Thuận Bắc xác định có chồng lấn giữa hai bên, tuy nhiên phần chồng lấn chỉ có khoảng 700 m2 là của bà Mỹ. Thế nhưng bà Mỹ lại thuê người rào hết phần đất của Nhà nước quản lý và đến cuối tháng 8-2018, bà Mỹ công khai thuê người ở địa phương “ken” cây thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

“Về hành vi ken cây, do kiểm lâm không có chế tài xử lý nên chúng tôi đã báo cáo UBND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo công an, VKSND huyện và Phòng Tài chính vào cuộc để xác định thiệt hại và xử lý hành vi của bà Mỹ.

Bước đầu, qua làm việc với chúng tôi, bà Mỹ và người được thuê công ken cây đã thừa nhận hành vi ken cây với mục đích làm cho cây chết rồi lấy đất” - đại diện Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.