Chấm dứt dự án phá rừng nuôi bò ở Phú Yên

(PL)- “Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã chấm dứt dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên tại hai tiểu khu rừng 310, 311 ở huyện Sông Hinh”. 

Ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, thông tin như vậy tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 18-10 khi trả lời câu hỏi của PV Pháp Luật TP.HCM về “số phận” hai tiểu khu rừng 310, 311 sau kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ông Lộc cho hay hiện nay Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã đưa hai tiểu khu rừng vào quy hoạch ba loại rừng. “Theo đó, khu vực nào quy hoạch rừng phòng hộ thì đưa vào phòng hộ, khu vực nào rừng trồng thì quy hoạch rừng trồng” - ông Lộc nói.

Theo ông Mai Kim Lộc, việc chấm dứt dự án chăn nuôi bò tại hai tiểu khu rừng 310, 311 được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cuối tháng 3-2017, Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh tỉnh Phú Yên cho phá trắng 377 ha rừng, trong đó có 273 ha rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 310, 311 ở huyện Sông Hinh để giao cho Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Kết quả thanh tra của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) kết luận tỉnh Phú Yên đã làm trái lệnh Thủ tướng khi chưa thực hiện đóng cửa rừng. Tổng cục Lâm nghiệp xác định hiện trạng hai tiểu khu trên là rừng tự nhiên, liền vùng với rừng phòng hộ, có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện sông Hinh. Việc thực hiện dự án sẽ có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an toàn, an ninh hồ thủy điện sông Hinh.

Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên dừng triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại hai tiểu khu 310, 311, đồng thời phải bổ sung ngay vào quy hoạch rừng phòng hộ đối với diện tích rừng tại hai tiểu khu.

Cùng ngày, phó giám đốc Sở TN&MT  tỉnh Phú Yên cho biết mới đây UBND tỉnh có công văn gia hạn cho Công ty TNHH New City Việt Nam tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (gọi tắt là dự án New City).

Trước đó, tháng 4-2017, Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều tờ báo khác phản ánh tỉnh Phú Yên cho phá hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển để làm dự án New City, trong đó có làm sân golf khi chưa xin phép Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa giao đất… Sau đó, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo dừng thi công dự án này.

Cuối tháng 4-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề liên quan đến việc phá nhiều diện tích rừng, trong đó có rừng phòng hộ để thực hiện các dự án liên quan. Kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại dự án New City.

Theo ông Mai Kim Lộc, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhà đầu tư đã làm việc với Bộ TN&MT để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án New City. Tuy nhiên, Bộ TN&MT cho rằng dự án trên chưa đủ yếu tố để thẩm định. Ngày 6-6, UBND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án trước ngày 31-8; nếu không thì chấm dứt dự án. Tuy nhiên, đến nay chủ trương đầu tư của dự án vẫn chưa được thống nhất nên ĐTM chưa được lập lại. Do đó, UBND tỉnh gia hạn để nhà đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục của dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.