Thực hư hổ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị bỏ đói, tê giác bị mài sừng

(PLO) – Hổ trong Thảo Cầm Viên gầy ốm là do bị bỏ đói, bị cắt xén khẩu phần ăn. Sừng tê giác bị mòn là do chúng bị mài lấy sừng đem bán... Đây là những thông tin đồn thổi, không chính xác trong thời gian qua làm ảnh hưởng không nhỏ tới Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Có nhiều thông tin không chính xác, gây dư luận không tốt, như chuyện tê giác bị mài lấy sừng, hay chuyện di dời, phá bỏ Thảo Cầm Viên... Ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bày tỏ như thế tại buổi lễ đón nhận bằng khen của UBND TP.HCM sáng 12-8, về việc cho sinh sản thành công 3 chú hổ trắng trắng Bengal.

Theo ông Lâm, tê giác có đặc tính tự mài sừng, do đó sừng có dấu vết giống như bị mài chứ không có chuyện nhân viên của công ty mài lấy sừng đem đi bán lấy tiền như những thông tin đồn thổi.

 Tê giác rất thích mài chiếc sừng nhỏ phía sau vào các vật cứng nên chiếc sừng này thường bị trầy xước.

Một lãnh đạo Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm, trước đây cũng có nhiều khách tham quan, do không am hiểu về đặc tính của các loài thú nên đưa ra những thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín của Thảo Cầm Viên.

“Ví dụ như họ thấy hổ thường có thân hình thon, ốm thì nói rằng hổ bị bỏ đói, hay hoài nghi khẩu phần ăn của hổ bị bớt xén. Thực tế hoàn toàn không phải như thế”, vị lãnh đạo Công ty Thảo Cầm Viên, chia sẻ.

 Hổ ở Thảo Cầm Viên  thường có thân hình thon – gầy nên nên bị hiểu nhầm do bỏ đói, bị bớt khẩu phần ăn. 

Vị lãnh đạo Thảo Cầm Viên khẳng định khẩu phần ăn của hổ cũng như các loài thú khác đều dựa trên các nghiên cứu khoa học, nhằm đảm bảo cho thú duy trì các đặc tính hoang dã, không có chuyện tự tiện thêm bớt.

“Như hổ chẳng hạn, ngoài tự nhiên chẳng có con hổ nào béo tốt cả. Hổ có thân hình thon, gầy mới di chuyển nhanh nhẹn được. Đó mới là cơ thể phù với đặc tính hoang dã của hổ”, vị này giải thích.

Nhiều năm trước, cũng có những thông tin cho rằng do không được chăm sóc tốt nên các chuồng thú tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thường rất hôi, nhất là mùi nước tiểu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về động vật hoang dã, các loài thú thường có đặc tính dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh địa. Vì thế, khi các chuồng thú chưa được gắn kính, việc phát tán mùi hôi là điều khó có thể tránh khỏi.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (bìa phải) khẳng định không có chuyện di dời Thảo cầm viên Sài Gòn 

Ông Phan Việt Lâm cho biết, hiện nay tất cả các chuồng hổ và một số chuồng nuôi thú dữ trong Thảo Cầm Viên đã được gắn kính chịu lực. Cách này vừa ngăn được mùi hôi, vừa giúp người xem tiếp cận gần, ngắm thú được rõ hơn mà vẫn an toàn.

Về thông tin di dời, phá bỏ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tại buổi lễ trao tặng bằng khen, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tiếp tục khẳng định, đây là thông tin không chính xác. “Ngay cả khi xây dựng xong Thảo Cầm Viên Safari ở Củ Chi thì Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.