(PLO)- Ngày 16-2, các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã có thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
(PLO)- Đại sứ quán Nam Phi đang tìm kiếm “Người thay đổi nhận thức về tê giác” kế tiếp ở Việt Nam, giải thưởng lớn dành cho người thắng cuộc là một chuyến đi Nam Phi 10 ngày vào tháng 6-2020.
(PLO)- Mấy ngày nay, người dân đến lễ Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, Minh Đăng Quang đều bị ấn tượng mạnh bởi các bức tượng tê giác, tê tê và voi quỳ dưới tượng Phật trong sân chùa.
(PL)- Đến ngày 26-3, 17 bức tường ở các phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Bến Nghé, Bến Thành (quận 1) sẽ được biến hóa thành các bức tranh graffiti sống động mang thông điệp về việc bảo vệ tê giác.
(PLO)- Phó đại sứ Anh Steph Lysaght đã có trải nghiệm cùng sơn tường, vẽ tranh về tê giác với các họa sĩ vào chiều 21-3 tại địa chỉ 60 Lê thị Riêng, quận 1, TP.HCM. Đây là hoạt động "Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã" với thông điệp cùng nhau bảo vệ loài tê giác.
(PLO)- “Nếu ai còn mong sở hữu sừng tê giác vì tin rằng chúng là liều thuốc kỳ diệu chống bệnh tật thì hãy nhớ các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sừng tê giác có cấu tạo như tóc, như móng tay con người. Nếu muốn lấy thì đây, hãy lấy tóc của tôi đi".
(PLO)- Không gian bốn vườn quốc gia thiên nhiên: Ba Vì, Cúc Phương, Pù Mát và Cát Tiên đã được thực hiện dưới mô phỏng tại KizSafari - Dự án Giáo dục ý thức bảo tồn thiên nhiên Việt Nam cho trẻ em thuộc khuôn viên KizCity (quận 4, TP.HCM).
(PLO)- Ngày 19-5 tới đây, nam diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng Hollywood Paul Blackthorne sẽ tới Việt Nam và tham gia vào chuỗi hoạt động vì tê giác cùng Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và Tổ chức bảo vệ Tê giác thế giới Save the Rhino International (SRI).
(PLO) - Tối 13-8, tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên “Lời khẩn cầu từ thiên nhiên”, quy tụ gần 20 nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam tự nguyện tham gia biểu diễn mà không nhận bất cứ thù lao nào.
(PLO) – Hổ trong Thảo Cầm Viên gầy ốm là do bị bỏ đói, bị cắt xén khẩu phần ăn. Sừng tê giác bị mòn là do chúng bị mài lấy sừng đem bán... Đây là những thông tin đồn thổi, không chính xác trong thời gian qua làm ảnh hưởng không nhỏ tới Thảo Cầm Viên Sài Gòn.