Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6

(PLO)- Thị sát dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối ngày 27-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa để kiểm tra thi công và tặng quà động viên các lực lượng thi công Dự án xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

thu tuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công dự án. Ảnh: TP

Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi thị sát hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công tại các vị trí gồm: Vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; vị trí 13 trên địa bàn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; vị trí 41 ở xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; vị trí 100 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

3efbca1b-d381-4674-8a17-dd5333b687e4.jpg
Thủ tướng động viên, tặng quà người lao động trên công trường thi công vị trí 13 trên địa bàn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ảnh: TP

Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giải quyết kịp thời các vướng mắc theo chỉ đạo, khởi công dự án và tập trung thi công công trình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và EVN phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực.

Trong đó có lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khẩn trương thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính 6.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người lao động đang thi công vị trí 41 ở xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VGP

Cùng với đó, chủ động sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường như thời tiết, thiên tai, môi trường… Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, quyết tâm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm 2024.

thu tuong3.jpg
Thủ tướng động viên, tặng quà người lao động trên công trường. Ảnh: TP

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thi công tại khu vực dự án; đền bù thoả đáng đúng pháp luật cho người dân đã nhường đất cho dự án.

thu tuong4.jpg

Đối với người dân có dự án đi qua và bị ảnh hưởng bởi dự án, Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, tích cực tham gia khi được huy động và hỗ trợ các lực lượng thi công; bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong quá trình thi công dự án, vì lợi ích quốc gia dân tộc, sự phát triển của mỗi địa phương và vì lợi ích của mỗi người dân.

thu tuong5.jpg
Thủ tướng thị sát công tác triển khai dự án đi qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TP

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối gồm 4 dự án thành phần. Có tổng chiều dài khoảng 519 km với 1.179 vị trí móng cột và tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Trước đó, ngày 26-1, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ký kết Hợp đồng tín dụng để thực hiện đầu tư các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với 5 ngân hàng là BIDV, Vietinbank, MB, ACB, VIB.

Hợp đồng tín dụng này có giá trị hơn 15.600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.