Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV xuyên qua nhiều tỉnh

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư lấy tinh thần “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa”, nỗ lực triển khai thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV xuyên qua nhiều tỉnh

Chiều 27-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công một số điểm cột dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quang Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Tại các vị trí kiểm tra, Thủ tướng đề nghị chính quyền các địa phương hỗ trợ tối đa giải quyết các thủ tục, giải phóng mặt bằng nhanh. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cấp địa phương phát động phong trào, huy động người dân, các đoàn thể, doanh nghiệp tích cực tham gia, ủng hộ và lắng nghe các hiến kế, góp ý để thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình.

Thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công vị trí móng cột tại Thái Bình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu thi công, chủ đầu tư lấy tinh thần “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3, 4 kíp, làm việc xuyên lễ xuyên Tết", nỗ lực triển khai thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đây là công trình năng lượng quan trọng, cấp bách, đi qua nhiều địa phương và phải thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và sự vào cuộc của các bộ ngành, địa phương; sự ủng hộ của nhân dân nên đến nay đã đạt được những kết quả nhất định.

Thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người lao động trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua tỉnh Nam Định.

Chủ đầu tư sẽ bám sát các chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai các hạng mục công việc song song, nhịp nhàng đảm bảo đúng quy định, phấn đấu đạt tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng tôi quán triệt với các nhà thầu, khi có mặt bằng là thi công luôn. Tinh thần làm đến đâu gỡ khó đến đó, làm song song nhưng đúng quy định. Chủ đầu tư đấu thầu minh bạch, công khai theo từng bước”- ông An nói.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối dài khoảng 519 km, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, khi đi vào hoạt động dự án sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải liên miền từ 2.200MW hiện nay lên khoảng 5.000MW, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.

Thủ tướng 2.jpeg
Nhà thầu thi công quyết tâm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án

Ông Bùi Quang Cảnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (đại diện đơn vị thi công) đề nghị địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trong vấn đề giải phóng mặt bằng của các vị trí móng và hành lang sau này. Bởi khi triển khai dựng cột và kéo dây, tốc độ giải phóng mặt bằng là quan trọng nhất.

Ông Cảnh khẳng định đơn vị thi công thực hiện theo đúng tinh thần làm việc xuyên đêm, xuyên Tết, anh em đón Tết trên công trường, đảm bảo tiến độ của toàn dự án. “Chúng tôi đã giao bộ phận Công đoàn thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ cho công nhân, người lao động của mình để họ yên tâm làm việc”, ông Cảnh nói.

Sau khi kiểm tra thi công, Thủ tướng đã tặng quà động viên công nhân tại một số vị trí móng cột ở xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình thuộc dự án đường dây 500kV Nam Định I – Phố Nối; Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá thuộc Dự án Đường dây 500kV Nam Định I – Thanh Hóa,...

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Tổng số móng cột là 1.179 móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng.

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Dự án cũng giúp nâng cao ổn định hệ thống điện quốc gia, góp phần tăng cường truyền tải điện từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.