Thủ tướng: Xử lý nghiêm những địa phương phá rừng

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Bộ NN&PTNT diễn ra ngày 4-1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2017 có nhiều thách thức khi đất nước liên tục đối mặt với thiên tai nhưng kinh tế phát triển vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, sự đóng góp rất lớn của ngành nông nghiệp. Đặc biệt, lần đầu tiên xuất khẩu rau, củ quả vượt dầu thô.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, nông dân nước ta chiếm 70% dân số, lao động chiếm trên 42%, trong khi nông nghiệp chỉ chiếm 16% trong cơ cấu GDP, chứng tỏ năng suất nông nghiệp thấp, kéo theo năng suất lao động của đất nước xuống...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cánh đồng mẫu, trồng các giống lúa mới của Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành, Tập đoàn Lộc Trời tại An Giang. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, tình trạng “được mùa rớt giá” vẫn còn là nỗi lo. Đời sống của một bộ phận không nhỏ nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Hệ thống thủy lợi xuống cấp. Doanh nghiệp nông nghiệp tuy có tiến bộ đáng mừng nhưng còn ít, chỉ chiếm 1% số lượng doanh nghiệp cả nước.

Ngoài ra, một số địa phương còn lơ là trong chỉ đạo nông nghiệp, nông thôn: “Tại sao khiếu kiện ở nông thôn còn nhiều như thế? Có đối thoại với dân không? Nguyên nhân gì? Chúng ta phải tự hỏi chúng ta chứ không phải tự hỏi người dân đâu. Đừng để tình trạng lòng dân không yên ở nông thôn” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về công tác bảo vệ tài nguyên rừng, đất rừng, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những địa phương nào không quản lý tốt đất đai rừng, phá rừng.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng cho rằng không phải huy động người dân góp tiền làm đường là đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu nông thôn mới là nâng cao đời sống người nông dân.

Để phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chú ý đến đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng được mùa mất giá. Ngoài ra, thực hiện tốt phương châm 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt ngăn chặn việc khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không quản lý…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.