Du lịch nông nghiệp công nghệ cao hút khách

(PLO)- Sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM rất được du khách quan tâm, mong muốn được trải nghiệm.

Ngày 22-9, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM tổ chức hội thảo bàn về sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ cao.

Bà Trần Thị Kim Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm khai thác hạ tầng, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, cho biết số lượng khách đến tham quan Khu nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều, tăng dần từng năm, từ 7.000 lượt người trong năm 2014, đến năm 2016 đã thu hút 12.000 lượt người.

Điều đó cho thấy sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ cao rất được du khách quan tâm, mong muốn được trải nghiệm.

Bà Hằng cho biết thêm đơn vị vẫn đang gặp khó trong một số vấn đề như cơ sở vật chất phụ trợ chưa phù hợp; chưa có nơi ăn uống, giải trí, mua sắm dành cho khách tham quan; nhân lực tổ chức không có nghiệp vụ về du lịch… dẫn đến tình trạng chung là hầu hết các hoạt động đều tự phát theo yêu cầu của khách hàng; thiếu sự kết nối và hỗ trợ từ các cơ quan chuyên ngành và kết nối với hoạt động liên quan tại địa phương.

Du lịch nông nghiệp ngày càng thu hút khách trong nước và quốc tế.  

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển du lịch - Sở Du lịch TP.HCM, các vùng ngoại thành của TP như quận 9, huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn… có rất nhiều lợi thế để phát triển các mô hình và sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp.

Cụ thể, quận 9 có điểm nhấn độc đáo là cảnh quan sông nước hữu tình; huyện Củ Chi với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái; huyện Cần Giờ có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và là huyện duy nhất của TP có rừng ngập mặn.

Bên cạnh đó, nhiều quận như Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè… cũng có những điểm đến du lịch nông nghiệp, sinh thái dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú. Đây là những sản phẩm đặc trưng, làm phong phú cho sản phẩm và điểm đến của du lịch TP.HCM.

Nhiều ý kiến cho rằng cần liên kết các doanh nghiệp lữ hành, nâng cao năng lực đội ngũ tác nghiệp, hướng dẫn viên đảm bảo đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về du lịch nông nghiệp của du khách.

 Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chuẩn hóa về sản phẩm du lịch nông nghiệp bắt đầu từ tên gọi và nội dung hoạt động chuẩn xác là du lịch nông nghiệp để không lúng túng trong quản lý và quảng bá sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.