Thủ tướng: Ưu tiên đầu tư cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết

(PLO)- Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để ưu tiên triển khai sớm nhất dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc-Nam. 

Ngày 11-5, ông Nguyễn Cao Lực, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã có Thông báo số 218/TB-VPCP, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Thủ tướng: Ưu tiên đầu tư cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết ảnh 1

Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của Bình Thuận đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của vùng và cả nước. Về một số đề nghị của Bình Thuận, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện điều chỉnh cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện gió trong đó xem xét đề xuất tăng giá mua điện gió phù hợp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để ưu tiên triển khai sớm nhất dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Theo đó nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E, kéo dài đường cất hạ cánh từ 2.400 m lên 3.050 m.

Thủ tướng: Ưu tiên đầu tư cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chuyến làm việc tại Bình Thuận

Về đề nghị hỗ trợ đầu tư Dự án đường ven biển Quốc gia gồm dự án đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà dài 25,4 km tổng mức đầu tư 998 tỉ đồng và Dự án nâng cấp đường ĐT.719 đoạn Kê Gà-Tân Thiện dài 42,2 km mức đầu tư 600 tỉ đồng, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Giao Bộ KHĐT phối hợp Bộ GTVT, Tài chính thẩm định dự án, nguồn vốn đầu tư, cân đối vốn hỗ trợ Bình Thuận thực hiện dự án trong giai đoạn 2017-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN&MT tiếp tục tạm dừng cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác và chế biến quặng titan tại Bình Thuận cho đến khi ban hành Quy hoạch titan điều chỉnh. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ VH-TT&DL lập quy hoạch Khu du lịch Mũi Né thành Khu du lịch Quốc gia Mũi Né trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng: Ưu tiên đầu tư cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết ảnh 3
Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ký ghi nhớ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước thỏa thuận đầu tư tại Bình Thuận

Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Bình Thuận phải xây dựng các cấp chính quyền trong tỉnh, thành chính quyền đối thoại, lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp, người dân. Phải tạo được tinh thần cầu thị trong cả hệ thống hành chính, tạo chữ tín trong giải quyết công việc, tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức; có cơ chế thi đua khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với cơ quan, cán bộ làm tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, lợi ích nhóm, nhũng nhiễu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.