Thủ tướng Úc thưởng thức bia hơi và bánh mì Việt Nam

(PLO)- Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã dành lời khen ngợi ẩm thực Việt Nam với những món ăn đa dạng, độc đáo; ông đã thưởng thức bia hơi và bánh mì.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Fanpage Thông tin Chính phủ, ngay sau khi đến Hà Nội vào trưa nay, 3-6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có những hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đầu giờ chiều, Thủ tướng Australia đã đến một quán bia trên phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, để thưởng thức bia hơi và bánh mì.

Thủ tướng Úc thưởng thức bia hơi và bánh mì Việt Nam ảnh 1

Vị Thủ tướng Australia thưởng thức bia hơi Việt Nam. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Vị Thủ tướng Australia đã uống ba cốc bia và dùng đũa thưởng thức các món nhậu Việt Nam. Từng món ăn đều đem lại trải nghiệm bất ngờ cho vị Thủ tướng Australia. Ông dành lời khen ngợi đối với ẩm thực Việt Nam cùng những món ăn đa dạng, độc đáo và thử món lạc luộc, chả cá, ba chỉ lợn nướng và đậu tẩm hành.

Trên Twitter hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese viết: “Sam Tran đưa tôi đến một địa điểm ở Hà Nội hôm nay để thử một vài món kinh điển của Việt Nam”. Ông nói 99% bia Việt Nam được làm bằng lúa mạch Úc, và rất nhiều bánh mì cũng được làm bằng lúa mì của Úc.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thưởng thức các món nhậu Việt Nam. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thưởng thức các món nhậu Việt Nam. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Nhấn mạnh thêm, Thủ tướng Anthony Albanese nói ông cảm thấy bánh mì và bia thậm chí còn ngon hơn khi được làm từ lúa mì và lúa mạch Úc.

Chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2-1973), sau đó nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2018.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese tới Việt Nam khi ông chỉ mới nhận chức cách đây một năm với cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là với Việt Nam.

Thủ tướng Australia dành lời khen ngợi đối với ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Thủ tướng Australia dành lời khen ngợi đối với ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Chuyến thăm này càng đặc biệt hơn khi hồi đầu tháng 4 vừa qua Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Cũng trong tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell đã tới thăm Việt Nam.

Trao đổi với TTXVN trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cho hay thời gian qua, quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, lòng tin chiến lược ngày càng sâu sắc trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, quan hệ toàn diện được đẩy mạnh trên tất cả các kênh đảng, nhà nước và nhân dân.

Các lĩnh vực then chốt như kinh tế, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, phát triển nhân lực, du lịch… có những tiến triển ngoạn mục.

Australia đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Australia cũng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp hình với thực khách tại quán. Ảnh: Cắt từ clip

Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp hình với thực khách tại quán. Ảnh: Cắt từ clip

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhìn nhận chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ tạo khuôn khổ mới cho quan hệ trên tất cả các kênh, tiếp tục làm sâu sắc lòng tin chiến lược, hướng tới tầm nhìn chung của hai nước cho 50 năm tới.

Chuyến thăm cũng sẽ tạo xung lực cho hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như văn hóa, đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân. Đồng thời, mang lại đột phá trong quan hệ kinh tế, mở ra cơ hội mới trong hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng sạch, giúp định hướng rõ nét hơn đối với hợp tác địa phương, làm sâu sắc thêm và nâng tầm hợp tác đa phương…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.