Thủ tướng Úc đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Trong hai ngày tại Việt Nam, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Đoàn đại biểu Australia sẽ hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 3-6, chuyên cơ chở Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Đoàn đại biểu Australia đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 4-6 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ hai tháng sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Toàn quyền Australia David Hurley, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam.

Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; lãnh đạo Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương, Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao); Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng một số cán bộ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: VGP

Tháp tùng Thủ tướng Anthony Albanese thăm Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Tim Gartrell, Cố vấn các vấn đề quốc tế Kathy Klugman, Cục trưởng Các vấn đề quốc tế Craig Chittick, Cục trưởng về Số hóa Austin Phillips, Cố vấn An ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế Hayley Limbrick, Cố vấn Các vấn đề Đông Nam Á Jessica Bowen-Thomas.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Đoàn đại biểu Australia sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; trao đổi văn kiện; gặp gỡ báo chí.

Lễ đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu với Đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam; dự chiêu đãi chính thức.

Dự kiến, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có một số hoạt động bên lề như tham quan, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Hà Nội; thăm trường Đại học RMIT; thăm trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội UNIS.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân… giữa hai quốc gia Việt Nam-Australia.

Trao đổi với báo chí trước đó, Đại sứ Andrew Goledzinowski, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anthony Albanese tới Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng vì đây không chỉ là cơ hội để nhìn lại thành tựu 50 năm vừa qua mà còn định hướng hợp tác cho 50 năm tiếp theo.

Đặc biệt, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese tới Việt Nam khi ông chỉ mới nhận chức cách đây một năm với cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là với Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia đang phát triển trên ba trụ cột chính, bao gồm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; vận dụng kiến thức và đổi mới sáng tạo, trong đó có hợp tác giáo dục đại học và đào tạo; hợp tác an ninh và chiến lược.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.