Thủ tướng trả lời cử tri về tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu

(PLO)-  Trả lời ý kiến cử tri về tăng lương cơ sở, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền, dự kiến sẽ nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu, tăng khoảng 20,8% , từ ngày 1-7-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

cử tri Cần Thơ phản ánh thiếu thuốc và vật tư y tế

Cử tri Ngô Thanh Tiến phản ánh về vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế kéo dài mấy tháng qua. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến về nhiều vấn đề của đất nước và TP Cần Thơ. Cụ thể, cử tri Lê Thị Ngọc Xuân (quận Ninh Kiều) mong muốn Chính phủ quan tâm xem xét tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách…

Cử tri Ngô Thanh Tiến phản ánh về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại các bệnh viện đã được nói nhiều trong thời gian qua và kéo dài cho đến nay. Ông Tiến mong muốn Chính phủ, Quốc hội quan tâm, giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Trong phần trả lời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng với đó, Thủ tướng đã trả lời, thông tin lại 1 số vấn đề cử tri nêu ra. Cụ thể:

- Về tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, Thủ tướng cho biết, vấn đề này Nghị quyết 27/2018 đã nói từ 1-7-2021 chúng ta cải cách tiền lương theo nghị quyết trung ương. Tuy nhiên do đại dịch diễn ra khốc liệt nên chúng ta phải tập trung nguồn lực giải quyết vấn đề chống dịch.

Tuy nhiên, đối với người lao động trong các doanh nghiệp thì ba năm vừa qua, mỗi năm đều có tăng lương. Năm vừa rồi mới tăng lương cơ bản cho đối tượng chính sách.

Theo Thủ tướng, vừa qua, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền, dự kiến sẽ nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu, tăng khoảng 20,8%, dự kiến thực hiện từ ngày 1-7-2023.

Nguồn lực thực hiện đang rà soát lại, cân đối, nâng mức lương cơ sở lên cho cán bộ, công chức, viên chức. Một số ngành đặc thù cũng đã chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát thêm.

Còn đối với phụ cấp các tổ tự quản xã, phường… Thủ tướng cho biết, các cấp đang nghiên cứu để phù hợp tình hình, đảm bảo nhiệm vụ và đảm bảo sức lao động của những người tham gia vào công việc này.

Thủ tướng nói về dự kiến tăng lương cơ sở

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp xúc ngày 13-10. Ảnh: NHẪN NAM

- Về thuốc và vật tư y tế, Thủ tướng nói, sau đại dịch, thuốc chữa bệnh trên thế giới cũng có đứt gãy. Cạnh đó, chúng ta xây dựng chính sách với điều kiện bình thường nhưng vừa qua có những cái xuất hiện không bình thường nên cơ chế chính sách có những cái không phù hợp.

Như vậy, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc hết hạn đăng ký lưu hành của một số loại thuốc; một số khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, văn bản pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế còn có một số nội dung chưa rõ, chưa cụ thể; bên cạnh đó một số cán bộ sợ trách nhiệm,vì vậy, thời gian vừa qua, việc này xảy ra rất đáng tiếc, gây bức xúc trong xã hội.

“Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm làm tốt hơn” – Thủ tướng cho biết.

Cũng theo Thủ tướng, giải pháp sắp tới, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, cử một Phó thủ tướng phụ trách theo dõi để đôn đốc xử lý. Bộ Y tế đang triển khai khắc phục tình trạng trên, nhất là rà soát lại các cơ chế chính sách, văn bản pháp luật, điều chỉnh lại để phù hợp tình hình, phù hợp với yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính và BHXH rà soát các vướng mắc trong các quy định hiện hành liên quan bảo hiểm, cơ chế về giá, thuốc, đấu thầu…

Bộ Y tế phải chủ động rà soát và chủ động đề xuất những vướng mắc, sửa các Thông tư 14, 15.

Bộ Tài chính rà soát các quy định về mua sắm quy định tại Thông tư 58. Chính phủ cũng sửa một số nghị định; sửa quy định về đấu thầu tập trung, đàm phán giá đối với vật tư sinh phẩm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.