Học sinh Cần Thơ sẽ tiếp tục học tại nhà để tránh triều cường

(PLO)- Triều cường trên sông Hậu liên tục đạt đỉnh làm tình trạng ngập diễn biến phức tạp, trẻ em, học sinh, học viên ở TP Cần Thơ khả năng sẽ tiếp tục không đến trường để tránh ngập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ ký ban hành Công văn tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tiếp tục học tại nhà.

Triều cường lên cao kết hợp với mưa làm cho tình trạng ngập ở Cần Thơ nặng thêm. Ảnh: NGUYỄN TRINH

Triều cường lên cao kết hợp với mưa làm cho tình trạng ngập ở Cần Thơ nặng thêm. Ảnh: NGUYỄN TRINH

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP yêu cầu phòng GD&ĐT các địa phương, các Trung tâm, có sở giáo dục trên địa bàn TP từ ngày 14-10 đến ngày 15-10, căn cứ tình hình tại địa phương để lựa chọn hình thức dạy học.

Cụ thể, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có thể linh hoạt tổ chức dạy học cho học sinh bằng hình thức trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà, hoặc cho học trực tiếp.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã ký ban hành Công văn cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà từ ngày 11-10 đến ngày 13-10 để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu tối 12-10 đạt mức mức 2,27 m và trong sáng 13-10 là 2,22 m. Đáng quan tâm, trong mấy ngày nay trên địa bàn TP có mưa rải rác vào ngay thời điểm triều cường lên, nên làm tình trạng ngập càng nặng thêm.

Đội Cảnh sát Trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ có mặt tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Đội Cảnh sát Trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ có mặt tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Tình trạng ngập đã làm cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Cần Thơ bị xáo trộn. Thời điểm các tuyến đường bị ngập buổi sáng rơi vào giờ đi làm đi làm còn buổi chiều lại ngay giờ tan tầm nên việc lưu thông của bà con gặp nhiều khó khăn. Có đoạn ngập sâu làm ùn tắc cục bộ, các phương tiện chết máy nhiều.

Theo ghi nhận, tại các điểm ngập sâu như đường Cách Mạng tháng tám, đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Tự Trọng.... lực lượng công an cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương luôn có mặt vào thời điểm nước ngập để tổ chức điều phối giao thông và hỗ trợ người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.