Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ trưa ngày 10-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa ngày 10-12, sau khi dự lễ công bố Quy hoạch TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã đi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thủ tướng cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh trưa ngày 10-12. Ảnh: CTV

Tại đây, cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị lãnh đạo TP Cần Thơ và trung ương quan tâm công tác đào tạo nghề tại chỗ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu công nghiệp đã và đang triển khai.

Cử tri kiến nghị trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó sớm nâng cấp sửa chữa tuyến Quốc lộ 80 đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, thời gian qua, công tác phát triển nguồn nhân lực của TP luôn được chú trọng và đã đạt được những bước tiến quan trọng cả về số lượng và chất lượng ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

Để tiếp tục chuẩn bị nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng nghề phục vụ phát triển kinh tế của TP, phục vụ cho thu hút đầu tư các KCN, UBND TP đã trình HĐND TP xem xét ban hành chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn TP tại kỳ họp cuối năm 2023 để hỗ trợ nhiều đối tượng lao động hơn nữa.

Về nâng cấp sửa chữa tuyến Quốc lộ 80, Chủ tịch Cần Thơ cho biết, Cục đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thi công công trình sửa chữa đoạn 11 km trên địa bàn xã Vĩnh Trinh (Vĩnh Thạnh). Dự kiến khởi công vào đầu tháng 1-2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 4-2024. Như vậy, đến ngày 15-4-2024 toàn bộ đoạn Quốc lộ 80 đi qua TP Cần Thơ sẽ hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp thảm bê tông nhựa mặt đường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo lại một số kết quả kỳ họp QH thứ 6 vừa qua.

Thủ tướng cũng cho biết, đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tham gia tích cực các phiên họp chính thức, thảo luận tại hội trường, thảo luận tổ và có các phát biểu, phản ánh đầy đủ ý kiến cử tri của TP đến QH.

Đối với kiến nghị của cử tri về đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng cho biết đây là một trong ba đột phá của Đảng và Nhà nước ta. Con người là yếu tố xuyên suốt trong sự phát triển của đất nước. Con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực và động lực cho sự phát triển. Đảng và nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, trong đó có việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đại học, nâng cao kỹ năng nghề.

Theo Thủ tướng, gần đây tình hình thay đổi nên chính sách cũng có sự thay đổi, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh… Chính phủ đã đặt hàng các cơ quan liên quan về đào tạo 100.000 công nhân lành nghề, chất lượng cao; đào tạo từ 50.000 - 100.000 kỹ sư, công nhân lành nghề liên quan sản xuất, thiết kế chip bán dẫn.

Thủ tướng cũng thông tin về chính sách của trung ương về phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL, trong đó có các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang đang triển khai; nghiên cứu đường sắt TP.HCM – Cần Thơ; quy hoạch phát triển 5 loại hình giao thông…

Về hạ tầng chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết Chính phủ vừa phê duyệt 4.000 tỉ cho ĐBSCL bổ sung cho phòng chống sạt lở. Cạnh đó quan tâm về hạ tầng y tế, giáo dục của Cần Thơ nhằm phục vụ chung cho cả vùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.