Lãnh đạo Cần Thơ nói về hơn 2.000 tỉ nợ thuế cần thu hồi

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, tuy nói hơn 2.000 tỉ nợ thuế có khả năng thu hồi nhưng thực chất thì khả năng hơn 70% trong số này là không có khả năng thu hồi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Cần Thơ vừa qua, đại biểu HĐND TP Trần Văn Đạt đã chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác thu hồi nợ thuế trong thời gian tới.

Đai biểu HĐND TP Cần Thơ Trần Văn Đạt
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ Trần Văn Đạt nêu câu hỏi chất vấn về vấn đề nợ thuế. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời vấn đề đại biểu nêu, ông Nguyễn Quang Nghị - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh cho biết, năm 2023, Bộ Tài chính giao cho Cần Thơ thu 10.762 tỉ. Đến 30-11-2023, TP thực hiện ước đạt 86,1%. Dự kiến có 9/15 nguồn thu đạt và vượt dự toán, 6 nguồn thu chưa đảm bảo tiến độ.

Nguyên nhân nguồn thu không đạt là do năm 2023 áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân… Việc này đồng thời làm cho Cần Thơ giảm thu khoảng 1.848 tỉ.

Để hoàn thành việc thu, ngành thuế cũng đặt ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về thu hồi nợ thuế.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, ước đến cuối năm 2023 nợ thuế là 2.882 tỉ, giảm 134 tỉ so với năm trước. Trong đó nợ khó thu là 698 tỉ, nợ có khả năng thu là 2.184 tỉ (chiếm 20,29% dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023).

Theo thống kê của ngành thuế hiện nay số nợ tập trung vào khoảng 20 đơn vị nợ thuế lớn với số tiền khoảng 1.893 tỉ (chiếm 86,7% của nợ có khả năng thu).

Giám đốc Sở Tài chính cũng điểm danh một số đơn vị nợ thuế lớn như Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương nợ 688 tỉ, Công ty TNHH xây dựng Ngân Thuận nợ 558 tỉ, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam chi nhánh Cần Thơ nợ 231 tỉ, Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại dầu khí Nam Sông Hậu 94 tỉ…

“Mặc dù quyết liệt áp dụng nhiều giải pháp nhưng số nợ thuế cũng còn rất cao. Tới đây ngành thuế sẽ tiếp tục cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp này, tạo điều kiện cho họ có nguồn thu để họ nộp thuế cho TP” – ông Nghị nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển thông tin về nợ thuế của TP. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ thông tin thêm về giải pháp để thu hồi nợ thuế chia ra làm hai nhóm. Nhóm 1 là nắm tình hình của đơn vị rồi hỗ trợ, tạo điều kiện cho đơn vị nộp thuế. Nhóm 2 là thực hiện các biện pháp chế tài để thu thuế.

Theo đó, nhóm 1 giao cho Cục Thuế sắp xếp lịch làm việc với các đơn vị còn nợ thuế để nắm tình hình của đơn vị.

“Qua làm việc cho thấy cũng có nhiều trường hợp đơn vị có khả năng nộp thuế do công ty khác nợ và đồng thời công ty khác lại đang thi công công trình nhà nước, thì có thể chúng ta tháo gỡ để công ty có nguồn thu để nộp thuế. Qua làm việc chúng tôi cũng có điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế” – ông Hiển nói.

Nhóm 2 gồm các giải pháp cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài sản, trong đó đa số áp dụng cưỡng chế tài khoản và hóa đơn…

“Xin báo cáo, chúng ta nghe còn hơn 2.000 tỉ có khả năng thu hồi nhưng thực chất khi làm việc cụ thể nắm từng đơn vị thì khả năng hơn 70% trong số này là không có khả năng thu hồi. Khi nói có khả năng thu hồi thì mừng lắm nhưng làm việc cụ thể thì toàn bộ các doanh nghiệp này chúng ta đã cưỡng chế (tài khoản, hóa đơn) rồi” – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.