Thủ tướng: Tàu TQ vòng mấy lớp cản trở tàu ta tiếp cận giàn khoan

(PLO)- “Rất mừng là cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phê phán. Có những nước chưa nói gì, nhưng chưa thấy Chính phủ  nào tuyên bố ủng hộ TQ cả. Kết quả đấu tranh, bước đầu, trên thực địa, mức độ hung hăng, đâm ủi, bắn súng nước của tàu TQ có giảm”.

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng chiều 15-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo với cử tri quá trình đấu tranh với TQ trong vụ giàn khoan Hải Dương 981.

Theo đó, từ khi TQ đưa giàn khoan nước sâu vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta, ngày 1-5, qua các kênh liên lạc, trao đổi, VN đã 10 lần giao thiệp với TQ. Trong các lần ấy, phía VN đều nói rõ TQ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền VN, vi phạm Công ước Luật biển 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên liên quan về biển Đông giữa ASEAN – TQ. Khẳng định việc làm của TQ là nghiêm trọng, đe dọa hòa bình, an toàn, an ninh và tự do hàng hải trên biển Đông.

“Chúng ta muốn chân thành, hữu nghị, giải quyết bằng con đường 16 chữ vàng, bốn tốt. Nhưng đến nay, TQ vẫn không rút, mà còn tăng cường hơn. Hôm tôi phát biểu ở ASEAN, TQ có hơn 80 tàu, thì tới giờ đã hơn 90. Vòng mấy lớp cản trở tàu ta tiếp cận giàn khoan. Mà tàu ta tiếp cận để tuyên truyền, kêu gọi họ chấp hành pháp luật quốc tế, tuân thủ các thỏa thuận khu vực, chứ đâu có đe dọa, sử dụng vũ lực”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng khẳng định dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển của nước ta. Chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng. VN cực lực phản đối, kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. “Trước đây chúng ta đã có những cuộc đấu tranh như vậy trên biển và đã thành công. Nay ta tiếp tục kiên trì đấu tranh”, Thủ tướng nói.

Với cách làm kiên quyết, nhất quán ấy, Thủ tướng cho biết vừa qua VN đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phê phán việc làm sai trái của TQ, ủng hộ ta.

“Rất mừng là cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phê phán. Có những nước chưa nói gì, nhưng chưa thấy Chính phủ  nào tuyên bố ủng hộ TQ cả. Kết quả đấu tranh, bước đầu, trên thực địa, mức độ hung hăng, đâm ủi, bắn súng nước của tàu TQ có giảm”, Thủ tướng thông báo.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.