(PL)- Hơn 300 người Việt Nam tại Pháp cuối tuần qua cùng bạn bè quốc tế tổ chức cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động bất hợp pháp trên biển Đông - VNE chiều 25-1 cho biết.
(PLO) - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông vừa cho hay đơn vị này đã cho ra mắt cuốn sách “Sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông”.
(PL)- Ngày 21-5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trước việc Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt NamLê Hải Bìnhkhẳng định:
(PL)- Đúng 41 năm sau khi Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa (19-1-1974), những nhân chứng Hoàng Sa một thời lại ngồi lại với nhau trong niềm đau đáu: Đến bao giờ Hoàng Sa, máu thịt của dân tộc Việt Nam trở về với đất mẹ?!
Họ đổi trắng thay đen khi nói rằng "Trung Quốc lần đầu tiên khoan trong khu vực của họ, trong khi “Việt Nam đã đánh dấu 57 lô dầu khí trong khu vực biển tranh chấp” và rằng, Việt Nam đang khai thác 7 mỏ dầu khí đồng thời sử dụng 37 giàn khoan mà Trung Quốc không can thiệp".
(PLO)- “Rất mừng là cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phê phán. Có những nước chưa nói gì, nhưng chưa thấy Chính phủ nào tuyên bố ủng hộ TQ cả. Kết quả đấu tranh, bước đầu, trên thực địa, mức độ hung hăng, đâm ủi, bắn súng nước của tàu TQ có giảm”.