Thủ tướng: Sẵn sàng hơn nữa để cứu dân trong vùng lũ

(PLO)- Người đứng đầu Chính phủ cũng chấp nhận đề nghị cấp cho các tỉnh: Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 100 tỉ đồng.

Chiều 19-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo tình hình và xử lý hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại miền Trung.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng cho biết thống kê đến trưa nay, đã có 94 người chết và hơn 30 người mất tích. Tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 có nhiều công nhân mất tích chưa tìm thấy. 

Theo người đứng đầu Chính phủ, các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt song do “lũ chồng lũ, bão chồng lũ” dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện ngoài khơi cũng đang xuất hiện cơn bão mới, hết sức nguy hiểm. Trước tình hình hình này, Thường trực Chính phủ họp để giải quyết các biện pháp để phòng, chống bão lũ đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: CTV

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc của Trung ương và địa phương trong phòng chống, khắc phục bão lụt. Thủ tướng cũng biểu dương các lực lượng chức năng đã xông pha không ngại hiểm nguy để cứu sinh mạng, tài sản của nhân dân, có nhiều tấm gương dũng cảm. 

“Tôi gặp anh Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4. Anh ấy báo cáo với tôi là sút mấy ký, mắt mở không ra chứ không phải đơn giản…”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhắc đến sự đóng góp của lực lượng báo chí truyền thông, có nhà báo đã hy sinh. Ông đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam nới rộng chương trình thời sự, đưa thông tin về tình hình lụt bão.

Lưu ý bão lũ đang gây đe dọa trực tiếp tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng yêu cầu “sẵn sàng hơn nữa để cứu dân”, trên tinh thần “không để dân đói rét, không để dân màn trời chiếu đất, tích cực chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn nhưng phải an toàn”.

Cùng với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo để các cấp, các ngành quán triệt với tinh thần “4 tại chỗ” là chính. Trước hết, phải đảm bảo đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo đời sống trở lại bình thường. Hệ thống chính quyền vào cuộc, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ đồng bào với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. 

“Vừa qua, chúng tôi dự ngày Vì người nghèo (17-10) và vận động cho đồng bào miền Trung với con số 2.400 tỉ trong một đêm. Đồng bào ta vĩ đại như thế, có những đơn vị sẵn sàng bỏ ra 300 tỉ để hỗ trợ”, Thủ tướng dẫn chứng.

Trong chỉ đạo, Thủ tướng lưu ý tập trung giữ các công trình hồ đập an toàn, không để vỡ hồ chứa gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời sẵn sàng phương án phù hợp, phương tiện cần thiết để cứu dân.

Thủ tướng đồng ý với các bộ ngành về việc xuất hỗ trợ cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo. Ông yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp gạo ngay trong hôm nay để kịp thời phân phối trực tiếp cho người dân, đúng đối tượng; xuất cấp phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt phương tiện nhỏ cứu dân mắc kẹt ở vùng bị chia cắt.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chấp nhận đề nghị cấp cho các tỉnh: Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 100 tỉ đồng.

Thủ tướng lưu ý tinh thần không để xảy ra dịch bệnh sau mưa lũ, chuẩn bị thuốc dự phòng một số bệnh truyền nhiễm có thể phát sinh, hướng dẫn dân đảm bảo vệ sinh an toàn sau lũ.

Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng báo cáo một bước việc ứng kinh phí để làm tốt nhiệm vụ chống lũ lụt. 

Ông yêu cầu “tăng cường trách nhiệm của cấp tỉnh”, bảo đảm các nguồn hỗ trợ (y tế, phương tiện, gạo…) kịp thời đến với người dân. 

Riêng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu tăng cường động viên các lực lượng, giải quyết tốt chính sách chế độ cho các đơn vị thiệt hại về người đúng quy định. Đối với vụ sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi ở Hướng Hóa Quảng Trị, Bộ Quốc phòng xem xét tổ chức tang lễ đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.