Mưa lũ miền Trung: Có gia đình phải gọi cấp cứu trong đêm

(PLO)- Mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi Quảng Trị đang trong tình trạng nguy hiểm.

Sáng 18-10, bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 12 giờ qua ở tỉnh Quảng Trị đã có mưa đặc biệt to, nhiều nơi lên tới 448mm. Lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh.

Lực lượng cứu hộ vào hiện trường vụ sạt lở tại Hướng Hóa. Ảnh: CTV

Hiện lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà đã đạt đỉnh là 5,35m (3h/18/10), trên BĐ3 1,35m; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn đã đỉnh là 7,4m (02h/18/10), trên BĐ3 là 1,4m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.

Trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,0m, trên BĐ3 0,5m. Đến sáng mai (19/10), mực nước tại Mai Hóa lên mức 8,2m, trên BĐ3 1,7m, trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 4,5m, trên BĐ3 1,8m, trên sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 4,3m, trên BĐ3 0,3m; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 6,9m, trên BĐ3 0,9m.

Từ nay đến ngày 20-10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. 

Sáng nay, 18-10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với lũ khẩn cấp ở miền Trung. Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết  tình hình mưa lũ ở Quảng Trị vẫn còn phức tạp trong những ngày tới. 

Theo ông Khiêm, trong vài ngày tới, khu vực Quảng Trị có thể tiếp tục có mưa do vùng thấp dịch chuyển sang phía Tây, cộng với không khí lạnh tăng cường thì đêm mai khu vực Quảng Trị lại tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ, sạt lở đất rất cao.

"Chúng tôi đã tăng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4" - ông Khiêm nói.

Đáng lưu ý, ông Khiêm cho biết, phía Đông Philippines đang hình thành nhiễu động, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão, khả năng tiếp tục đi vào miền Trung, dự kiến ảnh hưởng trong khoảng 24 đến 26-10, lượng mưa được dự báo khá lớn.

Ông Ngô Văn Hùng, đại diện Bộ Giao thông vận tải, cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục công tác chỉ đạo phòng chống mưa lũ.

Ông Ngô Văn Hùng, đại diện Bộ Giao thông vận tải thông tin tại cuộc họp. Ảnh: AH

"Tình hình mưa lũ ở miền Trung là kéo dài hai tuần nay, giao thông rất nguy hiểm vì đất ở hai bên đường đã ngấm và có thể sụt bất kỳ lúc nào. Quốc lộ 1 tắc ở Quảng Bình, 4 địa điểm ngập nước. Đường Hồ Chí Minh tạm thời thông xe, nhánh tây thì rất phức tạp, đường đi Quảng Nam rất tắc, sạt lở suốt. Đường sắt, lúc 1 giờ 18 phút ngập đường ray ở Đông Hà, Quảng Trị, sau đó khắc phục và cho tàu chạy lại với vận tốc 5 km/h" - ông Hùng thông tin.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cũng cho biết, tuyến miền núi ở Quảng Trị đang rất nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng ở Hướng Hóa.

"Vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua vô cùng nghiêm trọng, sau khi có thông tin, 3 giờ sáng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cơ động vào địa bàn để phối hợp ứng cứu. Đến 7 giờ sáng đã có mặt xảy ra vụ sạt lở" - ông Hưng cho biết.

Cán bộ khí tượng chi viện cho Hướng Hóa (Quảng Trị) từ đêm qua nhưng bị kẹt giữa đường do sạt lở đất. Ảnh: KTTVQG

Trao đổi thêm với báo chí từ Quảng Trị, Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, việc tiếp cận hiện trường rất phức tạp, địa hình bị chia cắt. Đoàn ứng cứu của Bộ đội biên phòng Quảng Trị phải đi bộ 3km mới tiếp cận được hiện trường.

"Từ ngoài vào có 2 điểm sạt lở chia cắt, ô tô không đi được, bộ đội phải đi bộ, đã có 70 đồng chí đến hiện trường và bắt đầu tìm kiếm người bị nạn. Theo thông tin nắm được là có khoảng 22 cán bộ chiến sỹ ở 3 nhà, 1 dãy 15 người, 1 nhà 4 người, 1 nhà 3 người. Hiện, các lực lượng ở Quảng Trị đang khẩn trương ứng cứu" - ông Toàn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết đêm hôm qua các lực lượng đã triển khai từng giờ từng phút phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ liên lạc trực tuyến liên tục với Quảng Trị.

"Qua trực đêm, xem lại các trao đổi giao diện của các thuê bao thấy hết sức đau thương, có những gia đình phải kêu gọi cấp cứu trong đêm tối".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.