Thủ tướng rung chuông khai mạc sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới này.

Sáng 21-9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới này, theo lời mời của lãnh đạo NYSE.

thu-tuong-rung-chuong-mo-cua-san-chung-khoan-my.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch NYSE John Tuttle bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sàn chứng khoán. Sau đó, hai bên sau đó có một cuộc gặp ngắn trước khi ra nơi đặt công tắc rung chuông khai mạc thị trường.

Thủ tướng bày tỏ vinh dự lần thứ hai được mời đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Chứng khoán New York; bày tỏ ấn tượng về NYSE, với vốn hoá lên đến 40.000 tỉ USD.

thu-tuong-rung-chuong-mo-cua-san-chung-khoan-my-1.jpeg
Thủ tướng viết lưu bút tại sự kiện rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị NYSE thông tin tới các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời hỗ trợ kết nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với NYSE và các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp sàn chứng khoán, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn chuông khai mạc.

thu-tuong-rung-chuong-mo-cua-san-chung-khoan-my-3.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: TTXVN

TP New York nổi tiếng với hai thị trường chứng khoán là NYSE có tính đại chúng hơn và NASDAQ - nơi chuyên niêm yết cổ phiếu về công nghệ cao-công nghệ thông tin.

Giá trị vốn hóa của NYSE và NASDAQ lớn hơn tất cả các sàn chứng khoán khác trên thế giới. Tính tới tháng 1-2023, giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ chiếm tới 42% tổng số toàn cầu.

Một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trên các bản tin tài chính là tiếng chuông lớn, báo hiệu việc mở hoặc đóng cửa giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.

thu-tuong-rung-chuong-mo-cua-san-chung-khoan-my-2.jpeg
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ NYSE, việc rung chuông không chỉ là một truyền thống đầy màu sắc, mà rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường, nhằm bảo đảm không có giao dịch nào diễn ra trước khi mở cửa (9 giờ30) hoặc sau khi đóng cửa (16 giờ).

NYSE bắt đầu đón những vị khách đặc biệt tới rung chuông kết thúc phiên giao dịch kể từ năm 1995. Trước đó, việc rung chuông thuộc trách nhiệm của người quản lý sàn giao dịch.

Trước đó, hồi tháng 5-2022, trong chuyến công tác tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới tham quan và gõ búa kết thúc phiên giao dịch tại NYSE.

Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ

Chiều 21-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và thế giới, gồm Apple, Boeing, Google và Siemens Healthineers.

Thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam-Mỹ.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng và các doanh nghiệp hai nước trao các thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển khu công nghiệp Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cảng tổng hợp Nam Đồ Sơn và triển khai các dự án công nghệ cao, hỗ trợ Hải Phòng xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cùng các đối tác trao thỏa thuận hợp tác phát triển, thu hút đầu tư vào ngành dược phẩm sinh học…

Ngoài ra, Tập đoàn Cổng vàng (Golden Gate Group) của Việt Nam và Tập đoàn Cargill Mỹ đã ký Bản ghi nhớ thiết lập Đối tác nhập khẩu chiến lược (loại 1), cho phép tăng đáng kể số lượng thịt bò nhập khẩu từ Cargill từ mức 16 triệu USD năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.