Quan hệ với Việt Nam luôn nhận sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Mỹ

(PLO)- Thủ tướng khẳng định Việt - Mỹ xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn mới cho việc hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, tại Trụ sở Quốc hội Mỹ (Thủ đô Washington D.C), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez, nhân dịp Thủ tướng tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Cuộc gặp còn có sự tham dự của Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Jim Risch, Thành viên cao cấp Ủy ban cùng đông đảo các thượng nghị sĩ là thành viên Ủy ban Đối ngoại.

thu-tuong-pham-minh-chinh-thuong-vien-my.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và các thượng nghị sĩ. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, nhất là việc hai nước đã xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Joe Biden. Điều này đã mở ra giai đoạn mới cho việc tăng cường hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa hai nước, trên mọi lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của Thượng viện Mỹ nói chung, và Ủy ban Đối ngoại nói riêng, đối với việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Mỹ thời gian qua, trong đó có việc hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh.

Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ và hợp tác của Quốc hội hai nước có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các khuôn khổ và lĩnh vực hợp tác mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ủng hộ việc hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác về khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh…

thu-tuong-pham-minh-chinh-thuong-vien-my-1.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez. Ảnh: VGP

Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Thượng nghị sĩ Jim Risch và các thượng nghị sĩ thành viên bày tỏ vui mừng trước việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, là cơ sở để hai nước tiếp tục đưa quan hệ phát triển hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Các nghị sĩ đánh giá cao những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, trở thành quốc gia ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực.

Các nghị sĩ khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ luôn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, như kinh tế, thương mại, công nghệ cao, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó nhất trí về việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Mekong-Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Mỹ

Trước đó, phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”, ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Mỹ.

tong-thong-my-biden-quan-he-viet-nam-my.jpeg
Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Mỹ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: VGP

Ông Biden nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh Lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất.

Điều này là một minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương. Từ bài học kinh nghiệm này, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước để giải quyết các tranh chấp và cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.