Thủ tướng ra công điện giữ an toàn giao thông dịp tết

(PLO)- Công điện của thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc nêu rõ các vấn đề cần quan tâm, thực hiện để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết 2017.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra tình trạng hành khách không về quê đón tết được vì thiếu phương tiện vận chuyển.

Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định… khẩn trương rà soát, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, đặc biệt ở các tuyến trục chính ra vào thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại các sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vực tổ chức lễ hội, điểm du lịch.

Thủ tướng ra công điện giữ an toàn giao thông dịp tết ảnh 1
Dòng xe ken dày trên cầu Mỹ Thuận từ chiều mùng 6 tết Bính Thân. Ảnh: Hoàng Giang

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an triển khai các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ tết cuối năm, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, tập trung xử phạt các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật; tăng cường kiểm tra an toàn giao thông đường thủy tại các tuyến vận tải trọng điểm từ bờ ra đảo, bến khách ngang sông, điểm du lịch, lễ hội.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao, tuần tra, kiểm soát, ứng dụng công nghệ thông tin xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường cao tốc, đặc biệt tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây nguy hiểm trên đường cao tốc như xe mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc và xe ô tô khách dừng, đón trả khách trên đường…

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ tết 2017, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Các Bộ GD&ĐT, Bộ VH,TT&DL…các cấp chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân trong chương trình tổ chức các lễ hội.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn, ùn tắc… Thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội, TP.HCM có kế hoạch cụ thể, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác chuẩn bị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông về Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.