100% hàng thiết yếu phục vụ tết phải là hàng sạch

(PL)- “Kiểm tra các doanh nghiệp (DN) về khả năng cung ứng nguồn hàng chuẩn bị phục vụ tết Đinh Dậu cho thấy các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, hệ thống phân phối phủ rộng”. Phó Giám đốc Sở Công Thương  TP. hCM Nguyễn Huỳnh Trang cho biết như thế tại cuộc họp về tình hình thị trường hàng hóa tết âm lịch 2017 ngày 4-11.

Cũng theo bà Trang, giá hàng hóa thiết yếu phục vụ tết sẽ ổn định, khó xảy ra tình trạng đột biến về giá. Cụ thể, lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng cho người tiêu dùng tập trung ở ba nguồn gồm các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường (chiếm 30% thị phần); các chợ đầu mối (chiếm từ 60% thị phần), còn lại là các DN khác. Các DN cũng đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ hàng để cung ứng cho hai tháng trước tết Đinh Dậu hơn 17.000 tỉ đồng, tăng 860 tỉ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị tết Bính Thân 2016. Nhiều nhóm mặt hàng được chuẩn bị với lượng lớn, chi phối 35%-52% nhu cầu thị trường như thịt gia cầm, đường, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thịt gia súc, dầu ăn và gạo.

Nhóm mặt hàng được chuẩn bị với lượng lớn, chi phối 35%-52% nhu cầu thị trường như thịt gia súc, thịt gia cầm, đường, thực phẩm chế biến... Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt hơn nữa với các DN, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị để ngăn chặn hàng gian, hàng giả. Đối với ban quản lý các chợ, ngoài việc truy xuất nguồn gốc thịt heo sạch, phải xử lý nghiêm để răn đe các hành vi gian lận, buôn bán hàng kém chất lượng.

Ông Tuyến cũng yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM có kế hoạch mời gọi các DN, hợp tác xã sản xuất nông sản sạch đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối để gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các DN cần tăng cường bán hàng lưu động và giảm giá cho người dân ngoại thành, khu lưu trú công nhân… Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng thực phẩm, 100% số mặt hàng thiết yếu phải là hàng sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.