Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Trung Quốc

(PLO)- Chuyến công tác đến Trung Quốc lần này, Thủ tướng sẽ tham dự nhiều hoạt động, trong đó có các cuộc gặp, hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

9 giờ sáng 16-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Nam Ninh, bắt đầu tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chuyến đi được diễn ra từ 16 đến 17-9, theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc.

thu-tuong-toi-trung-quoc.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tới sân bay Nam Ninh, bắt đầu tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20. Ảnh: VGP

Ra sân bay quốc tế Nam Ninh đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam về phía Trung Quốc có Thường vụ Khu ủy, Trưởng Ban Tổ chức Khu ủy Quảng Tây Vương Duy Bình; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Tây Chu Đồng.

Về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh Ninh Thành Công, cán bộ Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Nam Ninh.

Dự kiến trong chuyến công tác hai ngày lần này, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20, thăm khu trưng bày và khu gian hàng thương mại của Việt Nam và các nước, dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ hội chợ, hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ có các cuộc gặp, hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc và các nước tham dự.

Đồng thời tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Với các hoạt động, sự tham gia của Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS 20, Việt Nam chuyển tải thông điệp rõ ràng và nhất quán về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII: Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Điều này cũng khẳng định sự coi trọng quan hệ với Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN – Trung Quốc và quan hệ giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, mong muốn tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là thương mại hàng hóa biên giới, hoạt động kinh tế cửa khẩu thông suốt, giao lưu địa phương, nhân dân... đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN không ngừng phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục mới 722 tỉ USD; Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN liên tục trong 14 năm.

thu-tuong-toi-trung-quoc-1.jpeg
Thường vụ Khu ủy, Trưởng Ban Tổ chức Khu ủy Quảng Tây Vương Duy Bình đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 26 vừa qua, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững...

Phát biểu tại Hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ mong muốn ASEAN và Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của nhau mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng đề nghị, là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau, ASEAN và Trung Quốc cần phối hợp chặt chẽ chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm tăng trưởng kinh tế; cần tận dụng ưu thế gần gũi địa lý, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, duy trì giao thương thông suốt, đẩy mạnh kết nối, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường, nâng hạn ngạch hàng hóa quá cảnh và đẩy nhanh tiến độ mở cửa cho nông thủy sản và hoa quả các nước ASEAN, trung chuyển qua Việt Nam, thâm nhập thị trường Trung Quốc...

Kỳ hội chợ lần này đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng, đó là chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Hội chợ CAEXPO, CABIS, thể hiện mô hình hợp tác hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân ASEAN-Trung Quốc.

Đây cũng là kỳ hội chợ đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau đại dịch COVID-19.

Sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự đặc biệt coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hội chợ nói chung và dịp kỷ niệm 20 năm CAEXPO - CABIS nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc.

Năm 2023 cũng là dịp hai nước Việt Nam-Trung Quốc long trọng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất của Việt Nam với các nước đối tác trên thế giới.

Cạnh đó, kỳ hội chợ CAEXPO lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc tiếp tục nâng cấp quan hệ hợp tác, đánh dấu kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.