Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc - ASEAN

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, từ ngày 16 đến 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, được tổ chức tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14-9.

thu-tuong-tham.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một chuyến công du. Ảnh: VGP

Tại hội chợ CAEXPO 2023, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tha gia với 200 gian hàng gồm nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng thuộc các lĩnh vực nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, giày dép, đồ gia dụng, may mặc, đồ gỗ và đồ thủ công mỹ nghệ...

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS được Trung Quốc và ASEAN tổ chức thường niên tại TP Nam Ninh, và CAEXPO là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc.

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 20 với chủ đề Cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai, thúc đẩy Vành đai Con đường phát triển chất lượng cao và tăng trưởng kinh tế, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN.

Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự lễ khai mạc Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 20, thăm các gian hàng của Việt Nam và hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tiếp Bí thư tỉnh Quảng Tây và tham gia một số hoạt động đối ngoại khác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường, nhân dịp Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng dự Hội nghị cấp cao Vành đai Con đường lần thứ 8 tại Hong Kong (Trung Quốc) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

“Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế khu vực, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, hướng đến mục tiêu đóng góp cho phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia”.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết thời gian qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế phát triển, trong đó có các khuôn khổ hợp tác kết nối Việt Nam - Trung Quốc nói chung và kết nối trong khuôn khổ Vành đai Con đường nói riêng.

Chính phủ hai nước đã ký Bản ghi nhớ về cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang Một vành đai của Việt Nam với sáng kiến Vành đai Con đường.

Từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã tích cực hợp tác vận chuyển hàng hoá trên tuyến hành lang kết nối từ thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đi qua Việt Nam và một số nước ASEAN, và từ Việt Nam đi tới Trung Á và châu Âu.

“Chúng tôi mong sáng kiến Vành đai Con đường tiếp tục thúc đẩy kết nối kinh tế và kết nối khu vực, hỗ trợ các nước xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường, thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại cơ hội mới cho doanh nghiệp, người dân ở trong khu vực và trên thế giới” - Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.