Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Rio de Janeiro dự Hội nghị BRICS mở rộng và làm việc tại Brazil

(PLO)- Trong chuyến làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này, Việt Nam mong muốn sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) mà Brazil là thành viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn 25 giờ bay (kể cả thời gian dừng kỹ thuật tại Paris, Pháp), vào lúc 5 giờ 45 phút, giờ địa phương (tức 15 giờ 45 phút ngày 5-7, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Galeao ở thành phố Rio de Janeiro, bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil.

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-va-phu-nhan-toi-Brazil.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân tại sân bay quân sự Galeao, Rio de Janeiro (Brazil). Ảnh: NHẬT BẮC

Trong tiết trời se lạnh, thảm đỏ được trải tận chân cầu thang máy bay, giữa hai hàng tiêu binh danh dự và trong tiếng kèn của quân nhạc, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quân sự Galeao có ông Laudemar G. de Aguiar Neto, Thứ trưởng phụ trách xúc tiến thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa, Bộ Ngoại giao Brazil; Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil.

Với chủ đề "Tăng cường hợp tác phương Nam nhằm thúc đẩy quản trị bao trùm và bền vững hơn," Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 là một trong những sự kiện đa phương quan trọng, có sự tham dự của khoảng 20 lãnh đạo cấp cao các nước, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc và lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế.

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-va-phu-nhan-toi-Brazil1.jpg
Đây là lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brazil. Ảnh: NHẬT BẮC

Đại diện cho Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 với tư cách quốc gia đối tác - nước đối tác thứ 10 của BRICS, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại các Phiên họp cấp cao của Hội nghị về các chủ đề: tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế-tài chính, trí tuệ nhân tạo, môi trường, biến đổi khí hậu, y tế toàn cầu…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức tham dự hội nghị, qua đó khẳng định vai trò, mong muốn và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong cơ cơ chế đa phương này; đồng thời, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên BRICS, các tổ chức quốc tế.

Đây cũng là lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brazil.

Cùng với việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Brazil, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Thu-tuong-va-phu-nhan-toi-Brazil.jpg
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: NHẬT BẮC

Hai nước mong muốn thúc đẩy hợp tác, khai thác các thế mạnh và bù đắp nhu cầu, vốn được đánh giá là còn rất nhiều tiềm năng, của nhau như: thương mại, nông nghiệp, năng lượng, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, khoáng sản…

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) mà Brazil đang là thành viên.

FTA giữa Việt Nam và Mercosur được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Brazil, mang lại kết quả thực chất cho doanh nghiệp, người dân hai nước. Brazil có thể trở thành cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận thị trường các nước Mỹ Latinh cũng như Mercosur.

Do đó, trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội kiến với Tổng thống Brazil Lula da Silva; thăm các cơ sở văn hóa, thể thao; dự toạ đàm doanh nghiệp và làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Brazil. Qua đó, góp phần tăng cường cam kết và tin cậy chính trị, đưa quan hệ Việt Nam-Brazil phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam cũng là một đối tác quan trọng của Brazil tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Brazil tăng nhanh, đạt gần 8 tỉ USD năm 2024. Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỉ USD năm 2025 và 15 tỉ USD năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.