3 thông điệp lớn trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brazil

(PLO)- Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là “cầu nối” đối ngoại quan trọng nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Brazil, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hoà Liên bang Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và tiến hành các hoạt động song phương tại Brazil từ ngày 4 đến 8-7.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời báo chí về mục đích và ý nghĩa trong chuyến thăm Brazil của Thủ tướng.

Chuyến công tác Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính giúp Việt Nam đa dạng hoá hợp tác kinh tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: VGP

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế

. Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, bà có thể thông tin về ý nghĩa, mục đích chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS mở rộng 2025?

+ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến chuyển mạnh, chuyến công tác lần này của Thủ tướng, với các hoạt động đa dạng cả trên bình diện song phương và đa phương, sẽ tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự với tư cách nước đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, một cơ chế hợp tác đa phương giữa các nền kinh tế mới nổi, ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn cả về kinh tế và chính trị.

Việc Việt Nam trở thành nước đối tác của BRICS, cũng như tham dự Hội nghị Thượng đỉnh khẳng định vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế đa phương với mong muốn nỗ lực đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện. Điều này thể hiện tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên BRICS.

chuyen-cong-tac-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-giup-viet-nam-da-dang-hoa-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-dau-tu.jpeg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác phương Nam nhằm thúc đẩy quản trị bao trùm và bền vững hơn”, Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2025 là một trong những sự kiện đa phương quan trọng, có sự tham dự của khoảng 20 Lãnh đạo cấp cao các nước, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế.

Với những ý nghĩa hết sức quan trọng đó, chuyến thăm sẽ là dịp để Việt Nam chuyển tải 3 thông điệp lớn.

Đầu tiên, chuyến công tác là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định thông điệp của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cũng như quyết tâm và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Việc tham dự Hội nghị cũng là cơ hội để Việt Nam tham gia chủ động, tích cực vào quá trình thúc đẩy quản trị toàn cầu bao trùm, bền vững, nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong giải quyết các thách thức hiện nay. Cùng đó, trao đổi kinh nghiệm, quan điểm, tầm nhìn, thực tiễn về phát triển, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và lợi ích của ta.

Thứ hai, ở góc độ song phương, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến nhanh, phức tạp, chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy” của bạn bè quốc tế.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một “cầu nối” đối ngoại quan trọng nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Brazil, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

Cuối cùng, chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy đa dạng hoá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các khu vực có nhiều tiềm năng, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kim ngạch hai chiều đạt gần 8 tỉ USD

. Thứ trưởng đánh giá về về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính?

+ Sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp, Brazil là đối tác chiến lược quan trọng, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ La-tinh với kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt gần 8 tỉ USD.

Tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp cao gần đây của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đang tiếp tục duy trì, thúc đẩy nhiều cơ chế đối thoại song phương, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Đặc biệt hơn, chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo trao đổi các định hướng lớn nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thực hiện hiệu quả chủ trương đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp hiện nay.

Tôi tin tưởng rằng chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025, tiến hành các hoạt động song phương tại Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Qua đó, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

. Xin cám ơn bà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.