Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tôi rất hài lòng với Quy hoạch TP.HCM'

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Quy hoạch TP.HCM đã bám sát chủ trương, chính sách... của Đảng và Nhà nước, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng thực tiễn khách quan của TP...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch TP.HCM).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của TP.HCM, Bộ KH&ĐT và các cơ quan có liên quan, đã tạo ra một quy hoạch có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, nghĩ lớn làm lớn, nghĩ sâu làm lớn.

“Đây là nỗ lực lớn về tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề lớn của TP.HCM” – Thủ tướng nói.

quy-hoach-tp.hcm-6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch TP.HCM cho lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân phải được thụ hưởng quy hoạch

Thủ tướng cho rằng vấn đề bây giờ là thực hiện thế nào để tạo ra của cải vật chất, sản phẩm cụ thể, mang lại sự phát triển nhanh, bền vững cho TP.HCM, góp phần vào sự phát triển chung cả nước.

Người dân là trung tâm, chủ thể trong quy hoạch này và họ phải được hưởng thụ, phải mang lại hạnh phúc, ấm no cho họ.

Theo Thủ tướng, công tác quy hoạch rất quan trọng nhưng trước đây việc này chưa được coi trọng, có đầu tư nhưng còn sơ sài, chưa nghĩ kỹ, chưa làm sâu, làm lớn.

Từ Đại hội XIII của Đảng, nước ta bắt đầu thực hiện quy hoạch và đến nay đã hoàn thiện 111/111 quy hoạch. Đây là sự nỗ lực chung của cả nước, đặc biệt hai Quy hoạch TP.HCM và Hà Nội được ký trước 31-12-2024, tạo động lực tăng trưởng mới, tầm nhìn mới.

“Chúng tôi xem nhiều quy hoạch… tôi rất hài lòng với Quy hoạch TP.HCM. Đây là quy hoạch có đầu tư công sức, trí tuệ, phát huy vai trò đầu tàu, giá trị biểu tượng luôn luôn đi đầu trong đổi mới”– Thủ tướng nói và nhấn mạnh Quy hoạch TP.HCM đã thể hiện rõ tầm nhìn xa trông rộng, tư duy đổi mới, quyết tâm rất lớn.

Từ quy hoạch, Thủ tướng cho rằng làm sao để huy động sức mạnh tổng hợp của người dân, doanh nghiệp, bạn bè, đối tác quốc tế. Muốn vậy phải có chiến lược phù hợp với chiến lực phát triển của họ, chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, sáng tạo… kết hợp xu thế thời đại với sức mạnh dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đến giờ này, chúng ta có thể hài lòng với Quy hoạch TP.HCM.

“Các đồng chí phải tự hào về những gì đã làm được. Quyết tâm, trăn trở, lo toan của các đồng chí được gửi gắm, thể hiện trong quy hoạch. Quy hoạch này bám sát chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng thực tiễn khách quan của TP. Đồng thời, tiềm năng khác biệt, cơ hội, lợi thế cạnh tranh và kiên nhẫn tìm tòi những thách thức, mâu thuẫn của TP để giải quyết…” – Thủ tướng chia sẻ và bày tỏ tâm đắc với những điều này.

Thủ tướng: Trăn trở, lo toan đã được gửi gắm trong Quy hoạch TP.HCM-quy-hoach-tp.hcm-5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

'Làng trong phố, phố trong làng' rất bản sắc

Điểm qua những điểm nhấn trong Quy hoạch TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc phát triển cấu trúc không gian TP đa trung tâm, có TP Thủ Đức giữ vai trò cực tăng trưởng mới, phát triển năm huyện ngoại thành thành hệ sinh thái “làng trong phố, phố trong làng” rất mới, rất hay và bản sắc.

“Chúng ta xây dựng làng trong phố là xanh hóa đô thị, xây dựng phố trong làng là đô thị hóa nông thôn nhưng khái niệm của ta rất giản dị… tôi rất tâm đắc với điều này, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ hiểu” – Thủ tướng bày tỏ.

Để xây dựng đô thị TP.HCM hiện đại, có vai trò động lực cho vùng và đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.HCM phải năng động, sáng tạo, không hài lòng với những gì chúng ta có mà phải vượt lên chính mình.

“Chúng ta có cơ chế, chính sách mới thì phải mạnh dạn và chấp nhận rủi ro…” – Thủ tướng cho rằng trong quá trình xây dựng chính sách, cần đảm bảo cho việc yên tâm sáng tạo, đổi mới, vượt qua chính mình nhưng phải có chính sách để bảo vệ, nếu không sẽ không có ai dám sáng tạo.

Theo Người đứng đầu Chính phủ, TP.HCM cần nâng cao quản lý nhà nước về quy hoạch, không bảo thủ, những gì mới, phát sinh thực tế thì tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, phổ biến quy hoạch cho người dân, nhà đầu tư, đối tác.

Đáng chú ý, ông gợi ý TP.HCM đầu tư Cung triển lãm quy hoạch. Đây sẽ là nơi làm minh bạch tất cả quy hoạch TP, là nơi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu tầm nhìn, khát vọng TP.HCM.

Ngoài ra, TP.HCM cần tăng cường sự giám sát của người dân; không đầu tư dàn trải, chọn việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đấy.

Chia sẻ về sự đồng hành của Chính phủ với TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ luôn bên cạnh TP.

“Năm qua, chúng tôi cũng đã kiểm điểm và thấy không có gì xấu hổ với TP.HCM. Vì các đồng chí có khó khăn, trăn trở gì, chúng tôi đều chia sẻ bằng trách nhiệm, bằng nghĩ thật, nói thật, làm thật và hiệu quả thật chứ không phải chạy qua chạy lại cho uy. Tôi xác định mấy lần vào TP.HCM là xác định phải giải quyết được công việc, còn chưa giải quyết được là thấy áy náy, trăn trở, thiếu trách nhiệm” – Thủ tướng nói thêm.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải thực hiện tinh thần nêu trên, đừng “chạy vào gặp gỡ qua quýt rồi vội vàng chạy ra”, phải giải quyết bằng được công việc bằng chức năng nhiệm vụ của mình, với “một chặng sút ngay”, chứ không “đá ra đá vào”…

Tăng trưởng kinh tế 7% là việc khó

Đánh giá về kết quả kinh tế - xã hội của TP.HCM thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận TP đã phòng chống, khắc phục khó khăn của đại dịch COVID-19, đạt tăng trưởng kinh tế 7%.

"Đây là việc khó. Một TP năng động, sáng tạo, có quán tính về vật lý rất lớn, khi bị tổn thương thì gia tốc lấy lại đà cũng rất lớn, chưa nói xã hội học, khoa học tự nhiên, xã hội phải có thời gian hồi phục lại…"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với TP.HCM và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn bên cạnh TP.HCM. “Điều quan trọng là đã phục hồi niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với TP” – Thủ tướng đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.