Thủ tướng dự công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quy hoạch, TP.HCM đã chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai và dự kiến sau 15 ngày sẽ ban hành kế hoạch này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch TP.HCM).

Tham dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo bộ, ngành, TP.HCM.

Thủ tướng dự công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050-quy-hoch-tp.hcm-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự hội nghị công bố Quy hoạch TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã báo cáo một số nội dung chính trong Quyết định 1711 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm chỉ đạo, phê duyệt Quy hoạch TP.HCM.

Theo ông Phan Văn Mãi, đây là hội nghị có ý nghĩa đối với TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp đột phá, tạo động lực mới, thúc đẩy TP phát triển. Đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu cả nước của TP.HCM, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng để TP cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết để triển khai Quy hoạch TP.HCM, song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quy hoạch, TP.HCM đã chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai quy hoạch. Dự kiến, sau 15 ngày, TP.HCM sẽ ban hành kế hoạch này.

Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. TP cũng chủ động triển khai công tác lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

"Việc này, TP.HCM xác định hoàn thành trong năm 2025 để đủ điều kiện triển khai các dự án sớm giai đoạn 2026-2030" - ông Mãi thông tin.

Chủ tịch TP.HCM cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo cơ quan, nhân dân đã đồng hành cùng TP trong quá trình xây dựng và phát triển; cùng chung tay xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch để góp phần phát triển TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

quy-hoach-tp.hcm-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin những những điểm nổi bật trong Quy hoạch TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo Quyết định 1711 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, TP.HCM là đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo.

Là TP có nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại- dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước.

TP.HCM hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm đứng đầu cả nước và vượt qua ngưỡng thu nhập cao; là TP có chất lượng cuộc sống cao, giàu bản sắc, môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

quy-hoach-tp.hcm-3.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM là đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững; trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc; người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng TP.HCM và Vùng Đông Nam Bộ; cực tăng trưởng của cả nước.

Đáng chú ý, về phương án quy hoạch hệ thống đô thị nêu rõ đến năm 2030 tiếp tục phát triển TP.HCM là đô thị đặc biệt bao gồm một khu vực đô thị trung tâm và sáu đô thị trực thuộc, gồm TP Thủ Đức là đô thị loại I và năm đô thị vệ tinh cơ bản đạt tiêu chuẩn để nâng cấp lên TP (gồm Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, cần Giờ).

quy-hoch-tp.hcm-4.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Không gian TP được tổ chức theo định hướng đa trung tâm, đa chức năng và hình thành các khu đô thị tri thức sáng tạo, các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ với mô hình TP trong TP.

“Sau năm 2030, bắt đầu xây dựng các đô thị theo mô hình TP đa trung tâm, gồm: khu vực đô thị trung tâm, đô thị Thủ Đức, đô thị Củ Chi - Hóc Môn, đô thị Bình Chánh, đô thị Quận 7 - Nhà Bè và đô thị Cần Giờ (Đô thị sinh thái biển)” - quy hoạch nêu rõ và nêu mục tiêu đến năm 2050, hoàn thành việc xây dựng TP.HCM theo mô hình TP đa trung tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.