Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith sang thăm Việt Nam để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào sắp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp thể hiện tình cảm gắn bó có một không hai giữa hai nước. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA 2024; khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các lãnh đạo cấp cao của Lào.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, Lào luôn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

3012A.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua.

Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó bền chặt và tin cậy cao. Các lĩnh vực hợp tác trọng điểm khác như quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa các địa phương hai nước đều được quan tâm thúc đẩy và có bước phát triển mới.

Những thành quả đó xuất phát từ nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương hai nước nhằm hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao đặc biệt là kết quả cuộc gặp hai Bộ Chính trị tháng 9-2024 và cuộc điện đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư tháng 12-2024.

Nhất trí tích cực phối hợp, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ hai nước, quyết tâm đạt kết quả to lớn hơn trong năm 2025, hai bên đặc biệt quan tâm và nhất trí tiếp tục tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại-đầu tư.

Phó Thủ tướng Lào khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các bộ, ngành cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào, đặc biệt trên các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, năng lượng…

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ quan tâm và tìm hiểu sâu hơn về mô hình hợp tác Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP); mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển và hướng tới thành lập Khu công nghiệp Lào - Việt.

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane tới Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.