Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến lãnh đạo cao cấp Lào

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Việt Nam

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Lãnh đạo cấp cao Lào.

Phó Thủ tướng
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: BNG.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục xây dựng đất nước Lào giàu mạnh, phồn vinh, có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng khi hợp tác song phương phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, thể hiện qua cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith với Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc gặp hai Bộ Chính trị cũng như các cuộc gặp của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư song phương có nhiều khởi sắc, phấn đấu đạt 2 tỉ USD trong năm 2024, tích cực rà soát, tháo gỡ vướng mắc của một số dự án trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Lào đến các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Ông đánh giá cao kết quả hợp tác hai nước trong thời gian qua, đồng thời đề nghị hai nước tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế và các biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng khi khó khăn, vướng mắc của một số dự án trọng điểm đã, đang và sẽ sớm được giải quyết dứt điểm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao hai nước duy trì đều đặn cơ chế hợp tác quan trọng để hai bên trao đổi sâu rộng về các vấn đề quan trọng, chiến lược trong quan hệ hai nước cũng như hợp tác khu vực và quốc tế trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy, góp phần tham mưu cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước của mỗi bên trong công tác đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith một lần nữa bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Việt Nam trong năm Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2024. Ông khẳng định đây là thành công chung của hai nước.

Đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai tại Lào

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng chúc mừng Lào đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024.

Ông Bùi Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao hai nước sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận, chương trình và dự án hợp tác Việt- Lào, đồng thời tích cực chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại quan trọng của hai nước trong thời gian tới, trong đó có Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Ông nhấn mạnh sự tin cậy chính trị cao khi hai Thủ tướng có nhiều cuộc tiếp xúc song phương trong năm 2024.

pho-thu-tuong-bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-hoi-kien-lanh-dao-cao-cap-lao.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: BNG.

Đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và cơ chế tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Thủ tướng Sonexay Siphandone cho rằng điều này góp phần tích cực trong thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ban ngành của Lào rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước đạt được trong thời gian qua.

Ông mong sớm đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ hai nước và triển khai toàn diện các lĩnh vực hợp tác, các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong năm 2025.

Thủ tướng Sonexay Siphandone chia sẻ Lào đang triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ và mong phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai tại Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào trên tất cả các lĩnh vực, giúp Lào phát triển kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.