Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Trương Hựu Hiệp

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là “hạt nhân”, Trung Quốc sẽ ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc - Thượng tướng Trương Hựu Hiệp đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam nhằm hiện thực hóa và góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Để chúc mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 65 năm “Chúc mừng Trung Quốc, học tập Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc”.

thu-tuong-pham-minh-chinh-trung-quoc.webp
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhấn mạnh, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua đã rà soát và đánh giá hơn 300 nhiệm vụ đề ra đã hoàn thành, đồng thời tiếp tục đề ra 300 nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là “hạt nhân,” Trung Quốc sẽ ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Khẳng định quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong chuyến công tác tham dự Hội nghị BRICS mở rộng vừa qua tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên vui mừng và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam -Trung Quốc trên tinh thần “4 tốt”.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp bày tỏ vui mừng chứng kiến đời sống nhân dân Việt Nam an cư lạc nghiệp, xã hội phát triển hài hòa, kinh tế phát triển sôi động; tin tưởng Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa.

Khẳng định Việt Nam - Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông, do 2 Đảng Cộng sản lãnh đạo, vừa là đồng chí, vừa là anh em đã trải qua thử thách, vững vàng như thuở ban đầu, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp cho rằng trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh hai nước, thực hiện tốt hợp tác và giao lưu 2 Quân đội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp cho biết, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Phan Văn Giang vừa có cuộc hội đàm rất thành công, đạt được nhiều nhận thức chung và các thỏa thuận cụ thể, phù hợp với các văn bản đã ký kết và thỏa thuận giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp cho rằng dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai bên còn rất lớn, Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác, cùng quân đội Việt Nam đóng góp vào xây dựng... chia sẻ tương lai Cộng đồng chung chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.

Đối với vấn đề trên biển, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp cho rằng, hai bên cần tuân thủ định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã thống nhất, kiểm soát bất đồng, giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng.

thu-tuong-pham-minh-chinh-trung-quoc-2.webp
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Phan Văn Giang và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp; thông tin tới Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc về đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng của Việt Nam; cho biết, Việt Nam tôn trọng sự khác biệt, khai thác điểm đồng, hướng tới tương lai, thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị quân đội hai nước tiếp tục thúc đẩy “hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn” theo định hướng “6 hơn” trong Cộng đồng chung chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.

Vui mừng trước các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc phòng, biên giới giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại 3+3 (Ngoại giao, Quốc phòng và Công an) nhằm tăng cường sự tin cậy và gắn kết cao giữa hai nước; góp phần đưa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh Việt - Trung.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, nhất là trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu...; tiếp tục phối hợp quản lý tốt biên giới trên bộ, trên biển.

Cho biết, tháng 12-2024, Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2, Thủ tướng Chính phủ mong Trung Quốc ủng hộ và tham dự.

Về vấn đề trên biển, nhắc lại việc “kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn” trong định hướng 6 hơn của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, cũng như trong các lần tiếp xúc giữa Thủ tướng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao; xử lý thỏa đáng vấn đề, kiểm soát tốt tình hình trên biển; thực hiện đầy đủ Tuyên bố của các bên về Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.