Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh Mỹ

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục trao đổi, làm việc chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 18-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang thăm và làm việc tại Việt Nam, nhân dịp Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh Mỹ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất

Đoàn đại biểu USABC thăm, làm việc tại Việt Nam có đại diện các doanh nghiệp Boeing, Lockheed Martin, Bell Textron, A2G (Air to Ground), AeroVironment, Atmo, Blue Halo, IMSG, Loading Republic, Oliver Wyman, Realtime Robotics, R-MOR, Stick Rudder Enterprises... do ông Brian McFeeters (Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực của USABC) và bà Imelda Martin-Hum (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn I.M. Systems) dẫn đầu.

Đánh giá cao đoàn doanh nghiệp ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh của USABC tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2 tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, triển lãm năm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân Việt Nam.

1812ThuTuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ hôm nay - Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sau 1 năm thiết lập tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất. Quan hệ chính trị song phương đang ở thời điểm tốt đẹp nhất từ khi bình thường hóa quan hệ (năm 1995) và hai nước đang hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư là trọng tâm và động lực trong quan hệ hai nước. Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn và có nhiều ý nghĩa đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Những năm tới, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm, khai thác các không gian phát triển mới, phát triển các ngành, lĩnh vực mới, trong đó có không gian vũ trụ, kinh tế hàng không, không gian biển (như năng lượng gió, năng lượng mặt trời…), không gian ngầm... Thủ tướng cho rằng tầm nhìn, định hướng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ dự cuộc gặp có nhiều điểm tương đồng, phù hợp với định hướng, xu hướng của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục trao đổi, làm việc chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, sản xuất tại Việt Nam. Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành mới nổi, hợp tác nâng cao năng lực quản trị thông minh, hỗ trợ về nguồn vốn.

Thủ tướng đề nghị mở rộng các hoạt động hợp tác đã có và tìm kiếm, hiện thực hóa các cơ hội hợp tác mới trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển. Phía Việt Nam cam kết bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư bền vững, lâu dài, hiệu quả.

Việt Nam đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực

Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh" để giảm thời gian, chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời tăng năng suất lao động, tạo không gian phát triển mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

1812A.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: TTXVN

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, đối thoại để xử lý các vấn đề vướng mắc tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; tạo các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Hoa Kỳ thành công tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư bền vững giữa hai nước; sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Ông Brian McFeeters và các thành viên trong đoàn chúc mừng Việt Nam về việc tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2024; đây là cơ hội để các tập đoàn của Hoa Kỳ trao đổi, làm việc, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và mang tính chiến lược, cũng như có những ủng hộ thiết thực cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Các thành viên đoàn đánh giá cao những thành tựu, tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam, nhất là khả năng thích ứng trước bối cảnh mới; bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của quan hệ song phương.

Đồng thời, các thành viên đoàn khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển. Đoàn mong muốn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa hai nước và sẽ mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.