Ông Antony Blinken: Việt Nam là đối tác quan trọng của Chính phủ và Doanh nghiệp Hoa Kỳ

(PLO)- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng một trong những thành tựu lớn của chính quyền Tổng thống Biden là nâng cấp quan hệ giữa Hoa Kỳ - Việt Nam lên thành Đối tác chiến lược toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington, tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 7, với mục tiêu thắt chặt mối quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Một trong những thành tựu lớn nhất của chính quyền Biden là nâng cấp quan hệ với Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tháng 4-2023. Ảnh: VGP

Mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu, trong đó Thủ tướng cám ơn những chính trị gia, đại diện doanh nghiệp và nhiều người khác đến từ cả hai phía đã có đóng góp, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực trong suốt chiều dài lịch sử đã qua.

Thủ tướng cũng nói đến việc kêu gọi thêm đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như tiềm năng phát triển của hai nước còn rất lớn.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đã có bài phát biểu trực tuyến tại sự kiện. Ngoại trưởng Mỹ cám ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và tất cả đại diện của hai nước đã cùng nỗ lực góp phần phát triển mối quan hệ được như ngày hôm nay.

Nói về thời gian tới và nhận xét về bối cảnh thế giới hiện nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh: “Đây là thời điểm của sự thay đổi. Công nghệ mới nổi đang hình thành lại cuộc sống và sinh kế của chúng ta. Các hoạt động thương mại không công bằng ảnh hưởng đến việc làm, người lao động và lợi nhuận doanh nghiệp của chúng ta. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng của một quốc gia có thể dẫn đến thiếu hụt hàng hóa quan trọng, kéo theo sự thiếu hụt về thực phẩm, thuốc men, vi mạch ở hàng chục quốc gia khác”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định những thay đổi như vậy đại diện cho thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội mạnh mẽ. Khi mà nhiều quốc gia cố gắng nỗ lực đáp ứng ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đóng vai trò ngày một quan trọng.

Lực lượng lao động khởi nghiệp, nền kinh tế năng động, mạng lưới các mối quan hệ thương mại. Với vị trí chiến lược ở trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam là đối tác quan trọng của chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh.

AntonyBlinken5.jpg
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói: “Đó là lý do tại sao một trong những ưu tiên lớn nhất của chúng tôi và một trong những thành tựu lớn của chính quyền Tổng thống Biden là nâng cấp quan hệ của chúng ta lên thành Đối tác chiến lược toàn diện”.

Cũng theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đó là cam kết và hợp tác mạnh mẽ nhất mà phía Hoa Kỳ có được với một quốc gia không phải là đồng minh theo hiệp ước. Cùng nhau, Hoa Kỳ và Việt Nam đang bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai, chống lại nạn buôn bán ma túy, xây dựng năng lực phát hiện và ứng phó với bệnh truyền nhiễm. Không chỉ vậy, hai nước còn đang mở rộng các cơ hội kinh tế toàn diện tại cả hai quốc gia.

Để minh họa cho thành công về kinh tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh đến việc chỉ trong hơn một thập kỷ, thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng trưởng gấp 4 lần, từ hơn 30 tỉ USD lên hơn 120 tỉ USD.

Đồng thời, hai nước cùng nhau đưa ra được nhiều sáng kiến để nhiều cộng đồng được hưởng lợi từ tất cả các động lực kinh tế này. Hoa Kỳ đang cung cấp hàng triệu USD để hỗ trợ cho các nữ doanh nhân Việt Nam và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khác ở mọi quy mô để giúp họ bán sản phẩm trực tuyến và tiếp cận thêm nhiều thị trường mới. Phía Hoa Kỳ cũng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định trong 3 chuyến thăm đến Việt Nam của ông với tư cách Ngoại trưởng, hoạt động hợp tác giữa hai quốc gia, quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp của hai nước đang sôi động, mạnh mẽ, bền chặt hơn bao giờ hết.

2711AmCham.jpg
Toàn cảnh sự kiện hôm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Cam kết lâu dài tại Việt Nam

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất và là quỹ đầu tư tăng trưởng hàng đầu thế giới, đã khẳng định quan điểm đánh giá cao kết quả điều hành kinh tế của Chính phủ Việt Nam, giúp mang lại thành quả tăng trưởng kinh tế cao và sự hợp tác quốc tế sâu rộng.

Tập đoàn Warburg Pincus đã đầu tư ở Việt Nam từ năm 2013 và từ đó đến nay đã trở thành 1 trong 3 quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Với hơn 2 tỉ USD đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam, đại diện tập đoàn Warburg Pincus cảm thấy tự hào khi được góp phần vào quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

"Những cam kết, tầm nhìn chiến lược và các chính sách phù hợp của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số đã mở đường cho sự phát triển đáng ngưỡng mộ của Việt Nam và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài", lãnh đạo Warburg Pincus khẳng định.

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Cũng theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và các đối tác của Hoa Kỳ sẽ tài trợ 45 triệu USD để tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch cho các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Việt Nam. Hoa Kỳ cũng cam kết đầu tư mạnh mẽ để xây dựng các cơ sở đại học mới và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ở các vùng nông thôn.

Hoa Kỳ cũng sẽ sớm mở văn phòng Tài chính Phát triển ở TP.HCM để đầu tư vào các cơ hội mới vì lợi ích chung của cả hai quốc gia. Hoa Kỳ nỗ lực củng cố ngành bán dẫn, thông qua đạo luật CHIPS, Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng tham gia đào tạo giảng viên đại học để giảng dạy các môn về bán dẫn nhằm tạo nguồn nhân lực. Tất cả những chương trình này hướng đến mục tiêu mở rộng lực lượng lao động sản xuất công nghệ đẳng cấp thế giới của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.