Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

(PLO)- Có đại biểu đã đặt câu hỏi với Thủ tướng về cam kết cắt giảm 30% lượng phát thải khí metal vào năm 2030 và giải pháp đột phá để thu hút đầu tư FDI sau COP26.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội (QH), từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 20 hôm nay, 12-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đăng đàn làm rõ các vấn đề liên quan đến chất vấn hai ngày qua và trả lời chất vấn của ĐB QH.

Hai ngày qua, bốn thành viên Chính phủ gồm Bộ trưởng các Bộ: Y tế, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, KH&ĐT đã đăng đàn, trả lời nhiều vấn đề được đại biểu (ĐB) và cử tri cả nước quan tâm. 

Các thành viên Chính phủ khác như Bộ trưởng các bộ Công an, Tài chính, Nội vụ, cùng với Thống đốc NHNN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam… tham gia giải trình về phòng chống dịch, lao động, việc làm.... liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

Trong hai ngày QH chất vấn các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều hiện diện và ghi chép đầy đủ. Một số ĐB QH khi chất vấn các bộ trưởng đã đồng thời gửi câu hỏi tới Thủ tướng.

Chẳng hạn ĐB Lưu Văn Đức (đoàn ĐBQH Đắk Lắk) khi chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm về việc cơ cấu lại địa bàn và lĩnh vực đầu tư theo lao động để người lao động hạn chế di cư, để việc "ly nông mà không ly hương".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo hôm khai mạc kỳ họp thứ 2, QH khóa XV ngày 20-10 vừa qua. Ảnh: QH

ĐB Vũ Thị Lưu Mai (đoàn ĐBQH Hà Nội) hỏi Thủ tướng về cam kết giảm 30% lượng phát thải metal vào 2030 mà Thủ tướng vừa đưa ra tại Hội nghị COP26 tại Anh vừa qua. ĐB Mai cho rằng dịch bệnh còn phức tạp, dân và doanh nghiệp còn gặp khó, nhiều ngành sản xuất còn ảnh hưởng đến môi trường nhưng vẫn phải tồn tại. Vậy phải lựa chọn thế nào giữa cam kết quốc tế và bảo đảm sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân.

ĐB Nguyễn Văn Hiển (đoàn ĐBQH Lâm Đồng) khi chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng gửi câu hỏi đến Thủ tướng về tác động đến bội chi, nợ công, nợ chính phủ của gói hỗ trợ tài khóa, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt tương đương với khoảng 3% đến 4% GDP.

ĐB Hiển đặt vấn đề xem chúng ta sẽ chấp nhận thâm hụt ngân sách, vượt trần nợ công hay hỗ trợ không đủ lớn, không đủ liều, không đủ kịp thời.

ĐB Huỳnh Thanh Phương (đoàn ĐBQH Tây Ninh) thì chuyển tải ý kiến cử tri về kỷ luật đầu tư công lỏng lẻo, có nhiều sai sót; thẩm định, theo dõi, đánh giá, so sánh hiệu quả còn chưa toàn diện. ĐB đề nghị cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

ĐB Nguyễn Văn Thân (đoàn ĐBQH Thái Bình) cũng vừa đặt câu hỏi với Thủ tướng. Ông đặt vấn đề, sau chuyến công du đến Anh và Pháp của Thủ tướng vừa rồi, các nhà đầu tư rất quan tâm. Xin Thủ tướng cho biết quan điểm về các đột phá để thu hút đầu tư nước ngoài. 

Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng sẽ khép lại 2,5 ngày chất vấn tại kỳ họp thứ hai của QH. Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XV hiện đang được cử tri, nhân dân đánh giá cao bởi tính trực diện, thẳng thắn của cả ĐB và các thành viên Chính phủ.

Hiện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vẫn đang tiếp tục trả lời chất vấn các ĐB. Trong phần chất vấn đang diễn ra, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã chỉ định cả Bộ trưởng các bộ Tài chính, GTVT và Thống đốc NHNN tham gia giải trình các vấn đề liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.