Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Liên bang Nga

(PLO)- Sau 3 ngày làm việc tại Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã triển khai lịch trình dày đặc với gần 30 hoạt động quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga với nhiều kết quả thực chất, góp phần nâng tầm quan hệ hai nước.

Sau 3 ngày làm việc (22 đến 25-3) tại Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã triển khai lịch trình dày đặc với gần 30 hoạt động quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đã hội kiến, hội đàm với nhiều lãnh đạo cấp cao của Nga như Vladimir Putin, Mikhail Mishustin, Valentina Matvienko, Vyacheslav Volodin và Sergei Shoigu.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai bên đạt sự nhất trí cao về việc tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống, đồng thời tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga phát triển sâu rộng hơn.

thu-tuong-pham-minh-chinh-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-lien-bang-nga.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Moscow lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác. Ảnh: VGP

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuyến thăm là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam giữa hai Chính phủ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính trị - đối ngoại, Thủ tướng và đoàn công tác cũng làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga; tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Nga; thăm các cơ sở nghiên cứu, giáo dục và kinh tế hàng đầu.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Nga bày tỏ sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, dầu khí, công nghiệp đường sắt, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

thu-tuong-pham-minh-chinh-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-lien-bang-nga-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm, Thủ tướng cũng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga, nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của cả hai quốc gia và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Đánh giá chung, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần định vị và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 25-3, tại Điện Kremlin (Moscow), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm – chuyến công du đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Nga sau Đại hội XIV của Đảng – đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Tổng thống Putin cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển của cả hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.