Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo xung lực mới cho hợp tác song phương

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo xung lực mới cho hợp tác song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến công tác diễn ra từ ngày 22 đến 25-3, theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm cũng nhằm tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy giữa hai nước, hướng tới làm sâu sắc hơn hợp tác trên cả bề rộng lẫn chiều sâu.

chuyen-tham-nga-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tao-xung-luc-moi-cho-hop-tac-song-phuong-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại cuộc gặp năm 2025. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến có các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nga, thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục; rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống.

Đáng chú ý, hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn tới, tập trung vào những lĩnh vực Nga có thế mạnh như năng lượng mới, hạ tầng giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đề cập định hướng nâng tầm quan hệ song phương, Thứ trưởng cho biết thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Nga tiếp tục phát triển ổn định trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị cao.

Hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác. Nhiều lĩnh vực hợp tác truyền thống như quốc phòng – an ninh, kinh tế – thương mại, năng lượng, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo được củng cố, trong khi các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng được mở rộng.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Nga cần triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Về giáo dục – đào tạo, Thứ trưởng cho rằng cần tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh như công nghệ số, công nghệ lượng tử, y sinh và khoa học cơ bản, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Ở khía cạnh hợp tác nhân văn, hai bên cần tăng cường giao lưu thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, góp phần duy trì sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

thu-truong-le-thi-thu-hang-1774065780055812239067.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Sau các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025, năm 2026 được xác định là năm tăng cường hợp tác về khoa học và giáo dục với nhiều sự kiện dự kiến tổ chức tại cả hai nước.

Du lịch cũng là lĩnh vực được ghi nhận phục hồi tích cực, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Theo Thứ trưởng, cộng đồng khoảng 80.000 người Việt Nam tại Nga là cầu nối quan trọng, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

Thời gian tới, lãnh đạo ngành Ngoại giao cho rằng cần tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con, đồng thời phối hợp với phía Nga tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, học tập và làm việc, qua đó đóng góp vào sự phát triển của cả hai quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.