Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden

(PLO)- Thủ tướng cảm ơn Tổng thống Joe Biden đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam và có vai trò rất quan trọng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đến Đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam, cám ơn Tổng thống Joe Biden đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau và có vai trò rất quan trọng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đến Đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cũng chia sẻ với Ngài Tổng thống về nỗi đau thương, mất mát của người dân Mỹ trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Quan điểm của Việt Nam là chống khủng bố dưới bất cứ hình thức nào. Việc hợp tác quốc tế để chống khủng bố là rất quan trọng, nhất là hợp tác với Mỹ.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao Mỹ. Ông tái khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Joe Biden đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Joe Biden đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau. Ảnh: TTXVN

Để triển khai hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực, gồm thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư; đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo.

Cùng đó là thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo; quốc phòng - an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương; hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông và lập trường, nguyên tắc, vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng cám ơn và đề nghị Tổng thống Joe Biden và Mỹ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Theo lịch trình, cũng trong hôm nay (11-9), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước. Ông Biden cũng dự kiến có lịch tham gia một số hoạt động cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden tham quan trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hợp tác Việt –Mỹ, do TTXVN thực hiện. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden tham quan trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hợp tác Việt –Mỹ, do TTXVN thực hiện. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều tối 10-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo VOV, TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.