Đại sứ Knapper: Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ là một bước nhảy 2 bậc

(PLO)- Họp báo hôm nay, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper đánh giá việc nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ là "một bước nhảy hai bậc".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Nhìn các cựu chiến binh của hai nước trao đổi kỷ vật trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thật sự cảm động vô cùng. Nó còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Tôi đã gọi đó là Ngày của cha, bởi các bạn biết đấy, cha tôi cũng từng là một người lính đã cầm súng tại đây".

Đại sứ Mỹ Marc E.Knapper bày tỏ sự cảm động trong buổi gặp gỡ báo chí, trưa 13-9.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Marc E.Knapper chia sẻ về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Minh Trúc

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Marc E.Knapper chia sẻ về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Minh Trúc

Mở đầu họp báo, Đại sứ Mỹ nói điểm đặc biệt trong chuyến thăm này là Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ, tiếp xúc với cả bốn lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong một cảm xúc sự ấm áp thực sự.

"Thật sự cảm động khi chứng kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden gặp lại nhau", ông Knapper nói.

Nhắc lại các hoạt động của nhà lãnh đạo Mỹ trong khoảng 24 giờ tại Việt Nam, Đại sứ Knapper nói: "Chúng tôi rất cảm kích và vinh dự khi phía Việt Nam xem xét và quyết định bước đi nâng cấp phi thường, chưa từng có như vậy". Phi thường ấy, như ông Knapper mô tả từ quan hệ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là "một bước nhảy hai bậc", cho thấy chất lượng cũng như kỳ vọng cho mối quan hệ song phương.

Trong cuộc gặp của Tổng thống Biden với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại đó, đại diện hai quốc gia đã chứng kiến buổi lễ nhỏ trao đổi kỷ vật từ thời chiến. Nhân vật chính là những cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam cùng quyển nhật ký đã nhuốm màu thời gian.

Sau hàng chục năm lưu lạc, giờ cuốn nhật ký ấy được trao lại người chủ của nó, người lính Việt Nam đã trải qua cuộc chiến tranh thảm khốc. Cùng với đó, một số tài liệu giúp tìm kiếm người mất tích cũng được bàn giao cho nhà chức trách Việt Nam.

"Sự hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta về tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích và bộ đội Việt Nam mất tích trong cuộc chiến là một điểm sáng, thể hiện sự trọng thị, hợp tác và tình cảm của cả hai bên", Đại sứ Marc E.Knapper chia sẻ.

Đại sứ Mỹ cho biết việc Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ là "một bước nhảy 2 bậc". Ảnh: Minh Trúc

Đại sứ Mỹ cho biết việc Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ là "một bước nhảy 2 bậc". nh: Minh Trúc

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đâu sẽ là lĩnh vực Mỹ ưu tiên thúc đẩy trong Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ với Việt Nam, Đại sứ Knapper cho biết mục tiêu lớn của Mỹ là hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Những nội dung cụ thể của nó là hợp tác về công nghệ cao, chẳng hạn như chất bán dẫn, đào tạo và giáo dục nhân lực ngành công nghệ cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực STEM.

Về tên gọi của mối quan hệ Việt Nam - Mỹ là Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững, Đại sứ Knapper cho biết trong tuyên bố chung, tất cả các lĩnh vực đều được nhắc đến.

Còn tên gọi, theo ông, trước hết là sự phản ánh vai trò quan trọng của Việt Nam đối với an ninh và thịnh vượng của chính nước Mỹ. Việt Nam có tầm quan trọng cực kỳ lớn về kinh tế và chiến lược, và Mỹ tiếp tục hợp tác và hữu nghị hơn nữa vì sự thịnh vượng, an ninh của nhân dân hai nước, vì vai trò, tương lai của hai nước trong khu vực và trên toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.