Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị sớm đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Saudi Arabia

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Saudi Arabia chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-10, tại Thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bander Alkhorayf, Chủ tịch phân ban phía Saudi Arabia trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Saudi Arabia.

thu-tuong-pham-minh-chinh-de-nghi-som-dam-phan-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-saudi-arabia.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong 25 năm qua (1999-2024), đặc biệt là về kinh tế - Ảnh: VGP

Saudi Arabia hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông (kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 2,7 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,1 tỉ USD, tăng 60%).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn mà Saudi Arabia đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng tin tưởng Chiến lược "Tầm nhìn 2030" của Saudi Arabia sẽ thành hiện thực, cũng như Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII8) sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định uy tín của Saudi Arabia...

ThutuongSaudi.jpg
Thủ tướng đề nghị hai bên đàm phán hiệp định thương mại tự do, hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định về lao động, hiệp định về hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo... - Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết trong hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed Bin Salman, hai bên đã thống nhất cho rằng lãnh đạo hai nước cùng có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, lâu dài, cùng khát vọng phát triển đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đều cùng chú trọng phát huy "thời gian và trí tuệ", thống nhất nâng tầm quan hệ hai nước, nâng cấp các cơ chế hợp tác trong thời gian tới.

Ngay trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao các Bộ trưởng tham gia đoàn thúc đẩy trao đổi ngay với các đối tác Saudi Arabia để cụ thể hóa các kết quả trao đổi giữa hai Thủ tướng.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu nói trên; đàm phán hiệp định thương mại tự do, hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định về lao động để đưa lao động Việt Nam sang Saudi Arabia, hiệp định về hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, kết nối hai nền kinh tế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy thương mại hai chiều lên 5-10 tỉ USD cho những năm tới, hợp tác đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa; kết nối văn hóa, giao lưu nhân dân tích cực hơn.

ThutuongSaudi1.jpg
Bộ trưởng Bander Alkhorayf cho biết sẽ cùng các cơ quan hai bên nỗ lực thúc đẩy, mở rộng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước... - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bander Alkhorayf bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua; bày tỏ vui mừng về tầm nhìn, định hướng quan hệ song phương của các nhà lãnh đạo cấp cao.

Khẳng định những chia sẻ của Thủ tướng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, Bộ trưởng cho biết sẽ cùng các cơ quan hai bên nỗ lực thúc đẩy, mở rộng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực ô tô, công nghệ cao, trang thiết bị, chế biến thực phẩm, dược phẩm, vaccine, khoáng sản và các ngành nghề khác, đặc biệt, muốn thảo luận, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Halal.

Cho biết Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed Bin Salman rất trông đợi chuyến thăm Việt Nam và phía Saudi Arabia muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam, Bộ trưởng mong muốn phía Việt Nam tham dự Diễn đàn khai khoáng tương lai do Saudi Arabia tổ chức vào đầu năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự sự kiện này và hoan nghênh Bộ trưởng Bander Alkhorayf sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, hợp tác phát triển các ngành công nghiệp, nhất là về khai khoáng, dầu khí, trong đó Việt Nam có thể cung ứng các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng cho phía Saudi Arabia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.