Hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia còn rất nhiều dư địa phát triển

(PLO)- Việt Nam-Saudi Arabia đã có các cơ chế hợp tác cơ bản để rà soát và thúc đẩy quan hệ song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29 và 30-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 8 (FII8) và thăm làm việc Saudi Arabia. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm khá đặc biệt vì tháng 10 là tháng Việt Nam và Saudi Arabia kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao song phương.

Triển vọng hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia còn rất nhiều dư địa phát triển
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman sáng 20-10-2023, tại thành phố Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh: TTXVN)

Nhân chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc Vương quốc Saudi Arabia trong hai ngày 29 và 30-10, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa chuyến thăm, các thế mạnh trong lĩnh vực hợp tác cũng như cách thức tăng cường quan hệ song phương.

Mở ra nhiều khía cạnh hợp tác mới

Theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, đây là chuyến thăm thứ hai của người đứng đầu Chính phủ ta tới Saudi Arabia trong vòng 12 tháng.

Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đối với việc tăng cường quan hệ với Saudi Arabia nói riêng và với các nước trong khu vực nói chung, đồng thời phản ánh mong muốn, kỳ vọng của phía bạn trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

“Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ là cột mốc mới quan trọng trong quan hệ song phương và chắc chắn sẽ tạo nên xung lực mới giúp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước thời gian tới”, Đại sứ Đặng Xuân Dũng nhận xét.

2810E.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng. Ảnh: TTXVN

Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm lần này khá dày đặc, tập trung vào những định hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư, kinh tế, lao động… giữa hai nước.

Một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Thủ tướng Chính phủ tại Saudi Arabia là tham dự và phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 8 (FII8) về triển vọng hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Thủ tướng hai nước sẽ trao đổi về việc mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực kinh tế- thương mại, hợp tác lao động, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch.

Một số Bản ghi nhớ và văn kiện dự kiến ký kết nhân chuyến thăm sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ song phương phát triển thuận lợi hơn.

Ngoài ra, các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều cơ hội làm việc, kết nối với nhau một cách hiệu quả, thực chất. Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia tin rằng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ mở ra nhiều khía cạnh hợp tác mới trong quan hệ song phương thời gian tới.

Triển vọng hợp tác còn nhiều dư địa phát triển

Đại sứ Đặng Xuân Dũng tin rằng hai nước còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, năng lượng, lao động.

Những văn kiện trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, hợp tác lao động…được ký kết nhân chuyến thăm này sẽ tạo thêm khuôn khổ pháp lý cho quan hệ song phương phát triển thuận lợi hơn thời gian tới.

Saudi Arabia hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 2,7 USD.

2810F.jpg
Sơ chế tôm xuất khẩu tại Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - COFIDEC, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Trong 9 tháng qua, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,21 tỉ USD, trong đó Việt Nam đã xuất siêu trên 140 triệu USD.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng kỳ vọng rất nhiều vào hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Saudi Arabia trong tương lai. Các thỏa thuận cụ thể đã và sẽ đạt được sẽ giúp tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm, hàng may mặc, nội thất, thủ công mỹ nghệ vào thị trường, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ có tính ưu việt, đột phá.

Doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng quan tâm và chủ động hơn trong việc tìm kiếm bạn hàng, đầu ra cho sản phẩm của mình ở thị trường Saudi Arabia.

Nhiều doanh nghiệp còn trực tiếp sang địa bàn để quảng bá, xúc tiến giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế…ở sở tại để lên kế hoạch thâm nhập và phát triển thị phần tại thị trường đầy tiềm năng này.

Cần cơ chế hợp tác để tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương

Theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, hiện nay, Việt Nam-Saudi Arabia đã có các cơ chế hợp tác cơ bản để rà soát và thúc đẩy quan hệ song phương như Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Những cơ chế này thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực hợp tác như chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư, khoa học và kỹ thuật, lao động, du lịch.

Ngoài Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã có, Việt Nam và Saudi Arabia đã và đang tiếp tục hoàn thiện và củng cố các cơ chế hợp tác, các hiệp định và bản ghi nhớ ở cấp chính phủ cũng như cấp bộ, ngành nhằm hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý cho quan hệ song phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho địa phương và doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế thương mại với Saudi Arabia.

Thực tế là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho rằng để có thể tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại song phương, ngoài các cơ chế hiện có, chúng ta cần xem xét việc lập thêm các cơ chế hợp tác khác, chẳng hạn như thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-Saudi Arabia, nơi các doanh nghiệp hai bên hoạt động trong cùng lĩnh vực có thể trực tiếp kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.