Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 việc ASEAN cần làm để phát triển công nghệ cao

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN một khối thống nhất, đoàn kết; khu vực ổn định, năng động nhất thế giới về phát triển kinh tế; là tâm điểm của tăng trưởng; có dân số đông; các doanh nghiệp rất năng động và sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 26-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tọa đàm về khai thác sức mạnh của công nghệ mới nổi, với chủ đề "ASEAN đón đầu tương lai, làm chủ công nghệ mới nổi".

thu-tuong-pham-minh-chinh-noi-ve-5-viec-asean-can-lam-de-phat-trien-cong-nghe-cao.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NGỌC DIỆP

ASEAN trong kỷ nguyên công nghệ cao

Đây là tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 năm 2025, được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại cuộc tọa đàm, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết, New Zealand có tiềm năng, thế mạnh và mong muốn, sẵn sàng hợp tác với các nước, doanh nghiệp ASEAN về trí tuệ nhân tạo, công nghiệp vũ trụ, nông nghiệp, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu…

Chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew chia sẻ, là quốc gia có lịch sử phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các nước ASEAN trong lĩnh vực này.

2602Thutuong.jpg
Thủ tướng mong các doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vì số hóa đã tới mọi ngõ ngách của cuộc sống - Ảnh: VGP

Các đại biểu chia sẻ nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực như: Hợp tác công tư trong công nghệ giảm phát thải; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực bán dẫn cho ASEAN trong kỷ nguyên công nghệ; phát triển hệ sinh thái AI của ASEAN; hướng tới ASEAN thống nhất về định danh số; đầu tư cho AI, bán dẫn và cơ hội cho các doanh nghiệp ASEAN; phát triển hạ tầng số thông minh và những khuyến nghị cho ASEAN; thúc đẩy dịch vụ và tài chính bao trùm trong ASEAN; giải pháp số vì phát triển bền vững…

Ông Alejandro Osorio, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam cho biết Grab là một trong những nền tảng số tiên phong, góp phần tạo nên một môi trường công nghệ năng động của Việt Nam như hiện nay; đánh giá kinh tế nền tảng tại Việt Nam có thể tiếp tục là động lực quan trọng giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 và tăng trưởng hai con số cho những năm tiếp theo.

Ông cho rằng, để khai thác toàn bộ tiềm năng công nghệ số của ASEAN, cần tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng là khai thác các công nghệ mới, tham vấn trong xây dựng chính sách, thúc đẩy quan hệ đối tác công tư để thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm trong khi vẫn bảo đảm an ninh mạng và cạnh tranh công bằng.

ASEAN cần làm để phát triển công nghệ cao

2602DaisuAnh.jpg
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew chia sẻ: Là quốc gia có lịch sử phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các nước ASEAN trong lĩnh vực này - Ảnh: VGP

Đánh giá về ASEAN, Thủ tướng nêu rõ đây là một khối thống nhất, đoàn kết; khu vực ổn định, năng động nhất thế giới về phát triển kinh tế; là tâm điểm của tăng trưởng; có dân số đông; các doanh nghiệp rất năng động và sáng tạo. Đây là những lợi thế của ASEAN, bên cạnh đó có rất nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải giải quyết.

Đặt vấn đề "ASEAN phải làm gì", Thủ tướng nêu rõ, ASEAN cần sự quyết tâm của các quốc gia thành viên, phải có quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt để nắm bắt xu thế công nghệ mới.

Thứ hai, ASEAN cần hài hòa hóa thể chế, kết nối thể chế giữa các nước, tạo thể chế thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân, giảm chi phí tuân thủ.

Thứ ba, ASEAN cần công nghệ mới với sự giúp đỡ của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, bao gồm cả chuyển giao công nghệ chứ không chỉ bán sản phẩm.

Thứ tư, ASEAN cần nguồn nhân lực chất lượng cao, không có nhân lực không làm được. Từ nay tới 2030, Việt Nam phấn đấu có 100.000 kỹ sư trong các công nghệ mới.

Thứ năm, ASEAN cần phát triển hạ tầng công nghệ mới.

Thứ sáu là quản trị thông minh với các công nghệ mới, vì công nghệ mới cũng có mặt trái.

Về vấn đề "ai làm", Thủ tướng cho rằng Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, nhân dân là nền tảng và sức mạnh; vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân làm nên lịch sử; như thế mới có thể phát triển bền vững.

"Từ khóa của tôi là doanh nghiệp phải tiên phong trong tất cả các lĩnh vực liên quan khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để ASEAN đón đầu công nghệ mới nổi. Đây là gửi gắm của tôi với các doanh nghiệp ASEAN nói chung cũng như các doanh nghiệp trên toàn thế giới tới đầu tư, kinh doanh, phát triển tại ASEAN", Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.