Thủ tướng: Nhà đầu tư đừng cam kết ngàn tỉ rồi không làm

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, ngược lại, các nhà đầu tư đã cam kết thì phải thực hiện, đừng cam kết ngàn tỉ rồi không làm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-7, tại TP Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành.

Hậu Giang cam kết luôn sát cánhcùng doanh nghiệp

Hội nghị là một kênh xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hậu Giang. Từ đó, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước tiếp cận, tìm hiểu các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, Hội nghị còn là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi về cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phù hợp đối với địa phương.

Thủ tướng: Nhà đầu tư đừng cam kết ngàn tỉ rồi không làm ảnh 1

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết năm 2022, Hậu Giang chọn là năm doanh nghiệp (DN) với quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Qua đó, thể hiện khát vọng mới, sự cầu thị, sự cam kết mạnh mẽ và đồng hành của chính quyền trong việc mời gọi cộng đồng DN đến với tỉnh.

Với phương châm "Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng", lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất tại địa phương.

“Qua Hội nghị này, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hậu Giang mong muốn lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng của các DN, nhà đầu tư khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, có những hỗ trợ kịp thời, đồng hành cùng DN, nhà đầu tư thực hiện dự án hiệu quả” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu ký kết là phải thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay ĐBSCL đang được Trung ương, hết sức quan tâm. Cụ thể, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có Hậu Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Ảnh: CHÂU ANH

“Hậu Giang là vùng đất có nhiều tiềm năng, tôi đề nghị Hậu Giang không được để tiềm lực “ngủ quên”, mà phải biến thành nguồn lực để phát triển, kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Biến khát vọng thành hành động thiết thực và hiệu quả. Tôi muốn Hậu Giang phải có tư tưởng biến không thành có, biến khó thành dễ và biến cái không thể thành cái có thể, phát huy tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại ” - Thủ tướng nhấn mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ việc các DN đến là thể hiện sự yêu quý đối với Hậu Giang. Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị các DN góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển tỉnh Hậu Giang, góp phần để người dân Hậu Giang có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Ký rất hoành tráng nhưng phải làm, nhiệm vụ của chính quyền và nhân dân Hậu Giang là sẽ tạo điều kiện thông thoáng, bình đẳng, khách quan, giải phóng mặt bằng... cho các DN. Ngược lại, các nhà đầu tư đã cam kết thì phải thực hiện, đừng cam kết ngàn tỉ rồi không làm. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi các nhà đầu tư ai làm tốt khen thưởng, ai không làm tốt phải xử lý - Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao 12 Quyết định chủ trương, Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số tiền khoảng 1.900 tỉ đồng cho các nhà đầu tư. Cạnh đó, tiến hành ký kết tám biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát, đầu tư với tổng vốn gần 205.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.